Sáng nay, Phòng cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông phát hiện xe khách liên tỉnh biển Bắc Giang đi qua địa bàn huyện Thường Tín có dấu hiệu nghi vấn nên đã hiệu lệnh kiểm tra.
Lúc này, lái xe lợi dụng đường vắng, tăng tốc bỏ chạy. Sau chừng 500m, lực lượng chức năng đã dừng được chiếc xe khách. Trong khoang chứa hành lý, một thùng xốp lớn chứa nội tạng động vật lạnh không nguồn gốc. Lái xe Phạm Thế Cảnh (51 tuổi, ở Bắc Giang) cùng lô hàng bị đưa về trụ sở.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số nội tạng không nguồn gốc. |
Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra một xe khách biển số Bắc Giang khác. Tại khoang chứa đồ, cảnh sát phát hiện hơn 10 thùng xốp, chứa đầy nội tạng đông lạnh.
Lái xe Đào Văn Bắc (35 tuổi, trú ở Bắc Giang) cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan của lô hàng. Anh này cho biết, được thuê chở số hàng trên, với tiền công 70.000 đồng mỗi thùng từ Bắc Giang vào TP HCM.
Các thùng xốp chứa nội tạng được đậy nắp, dán băng dính kín xung quanh. Nội tạng động vật được xác định là nầm dê và lợn, đựng trong một lớp ni-lông có ướp đá. Lúc mở các thùng nầm ra, ruồi nhặng đến bâu kín.
Số nầm này được "nhặt nhạnh" từ các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc về trung chuyển tại Bắc Giang. Tính cả thời gian đóng gói từ biên giới, vận chuyển, xuống hàng... lô hàng có mặt tại Bắc Giang được 3-4 ngày.
Một cán bộ quản lý thị trường Đội 30 cho biết, nội tạng động vật bình thường chỉ để chưa đến 1 ngày đã ôi thiu, bốc mùi. Số hàng trên đã được bơm tẩm hóa chất chống ôi thiu.
Giá nầm "bẩn" trôi nổi trên thị trường phía Bắc vào khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Khi vào đến khu vực phía Nam, giá có thể gấp nhiều lần.
Hoàng Việt