Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ từng tiết lộ: cầu thủ SLNA bị xã hội đen điều khiển. "Quả bom" sau đó bị tháo ngòi, nhưng lại bùng lên với những scandal liên tiếp dính đến các cầu thủ.
Chuyện 3 cầu thủ xứ Nghệ Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Phi Hùng rồi Hồ Thanh Thưởng lần lượt bị đầu gấu “hỏi thăm” không khỏi khiến người ta bàng hoàng.
Lý do khiến 3 cầu thủ này bị hành hung lại chẳng có gì thuyết phục: xích mích trong lúc ăn sáng hay... hát karaoke!
Thực tế, sau những cuộc truy sát liên tiếp ấy, người ta giật mình nghĩ lại. Có lẽ lời tuyên bố của ông Thụ rằng "SLNA bị xã hội đen điều khiển" chẳng phải chuyện chơi. Bởi lẽ một mất mười ngờ, trong khi bóng đá xứ Nghệ lại đang ở tình trạng nhìn đâu cũng “có vấn đề”.
Ví như trường hợp Nguyễn Phi Hùng. Anh không còn dính dáng đến SLNA và nhất là đang trong thời gian thụ án treo giò 3 năm của VFF do hành vi đánh bạc (Nguyễn Phi Hùng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 tháng tù treo do phạm tội đánh bạc). Nhưng nhiều người cho rằng Nguyễn Phi Hùng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến một nhóm cầu thủ của P.SLNA hiện thời.
Chẳng thế mà khi tiến hành “đại phẫu” vào cuối năm 2004, do “dính” đến Phi Hùng mà đội phó SLNA, mùa rồi Nguyễn Tân Thịnh đã bị CLB khép án treo giò. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nguyên nhân là vì ở trận đấu với HAGL mùa giải V-League 2004, Tân Thịnh đã cố gắng liên lạc đến số máy điện thoại cầm tay của Phi Hùng, trong khi lãnh đạo đã cấm dùng điện thoại.
Rõ ràng, “bóng ma” xã hội đen bùng lên cho thấy SLNA chưa ổn, mặc dù đội bóng đã 2 lần tiến hành đại phẫu và cũng khép lại V-League 2005 ở top 5 như ý muốn. Liệu có cuộc “đại phẫu” lần 3 ở SLNA?
Có nguồn tin cho hay, việc SLNA thanh lọc nội bộ một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vấn đề của SLNA không chỉ là những mâu thuẫn, lộn xộn ở nhóm cầu thủ nội mà mới đây, nó còn bị thổi bung lên khi các ngoại binh lên tiếng họ bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị.
Tuy nhiên, điều người ta lo nhất bây giờ không chỉ là chuyện riêng của SLNA, mà những lộn xộn ở SLNA còn ảnh hưởng trực tiếp đến ĐTQG, vì phân nửa đội hình của SLNA làm nên cái bộ khung cho đội bóng của HLV Riedl.
Lạ hơn nữa, những dấu hiệu ở SLNA gặp phải phản ứng quá lạnh lùng từ phía VFF. Cho dù VFF luôn tuyên bố sẽ chống tiêu cực bằng mọi giá.
Phải chăng những dấu hiệu bất bình thường ở SLNA chỉ là chuyện riêng của đội bóng xứ Nghệ?
Người thạo tin và thạo cách làm việc của VFF phản biện rằng, ngay như những vụ tiêu cực đình đám liên quan đến chính thành viên VFF (vụ Khánh Hòa tố cáo Giám đốc Sở TDTT TT, Huế Ngô Văn Trân làm độ với cầu thủ Khánh Hòa) còn đang lần lữa chưa xử lý thì sự việc “bé cỏn con” ở SLNA làm sao lay động được VFF?
Đặc biệt, ở thời điểm VFF khóa mới còn lo hoàn chỉnh bộ máy và nhất là chuẩn bị hoàn thành đề án xây dựng trường đào tạo bóng đá trẻ để trình lên các sếp FIFA.
Vậy bao giờ bóng đá Việt Nam mới sạch?