Quả bom được tìm thấy lúc 16h ngày 22/1 trong thế cắm dựng đứng dưới bùn, xung quanh xấp xỉ nước. Vị trí từ đáy của mép sông Rào Cái lên mặt đường cao khoảng 2 m, gần khu dân cư thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ.
Ông Hà Huy Vũ, xã Đội trưởng quân sự Cẩm Duệ cho biết, bom nặng 350 kg, dài 1,1 m, đường kính 45 cm, còn thuốc nổ, sót lại từ thời chiến tranh. Bom nằm dưới mép sông Rào Cái từ lâu. Hồi tháng 10 địa bàn xảy ra lũ lụt khiến đất cát bị xói mòn, có thể đây là nguyên nhân khiến bom trồi lên. Trước khi chưa có lũ, thủy triều rút, người dân đi qua đây nhiều song không hề thấy vật liệu nổ.
"Xã đã phối hợp với huyện Cẩm Xuyên lập biên bản, khoanh vùng hiện trường, cử hàng chục cán bộ canh gác, bảo vệ xuyên đêm. Hôm nay, công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh sẽ về trục vớt, đưa quả bom đi xử lý", ông Vũ nói.
Xã Cẩm Duệ là một trong 6 xã của tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt hồi tháng 10/2020 với 11/12 thôn bị ngập, hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi lũ rút, nhiều nhà dân và đường sá bị xói lở, một số công trình hư hỏng.
Những năm chiến tranh, nhiều huyện ở Hà Tĩnh, trong đó có Cẩm Xuyên phải hứng chịu hàng nghìn quả bom, mìn. Hòa bình lập lại, lực lượng chức năng đã nỗ lực rà phá các loại vật liệu nổ, song vẫn còn một số ít sót lại trong lòng đất.