Ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, cuộc thanh tra này sẽ tập trung vào việc niêm yết giá thuốc, tỷ lệ tăng giá so với thời điểm 31/12/2006, đồng thời xem xét các hóa đơn mua hàng nhằm phát hiện hàng giả, hàng lậu...
Nhận xét về hiện tượng thuốc tăng giá đầu năm nay, ông Quang cho rằng thuốc là hàng hóa nên cũng chịu sự chi phối của quy luật thị trường. Giá thuốc dao động trong một biên độ cho phép, với mức 3-5% như hiện nay là điều bình thường trong một nền kinh tế. Bộ Y tế sẽ kiên quyết ngăn chặn nếu có hiện tượng giá thuốc tăng đồng loạt (tất cả các mặt hàng đều tăng, không có lý do cũng tăng), tăng đột biến (chỉ được chấp nhận nếu đứt hàng), tăng bất hợp lý.
Tuy nhiên, ông Quang cũng thừa nhận “chiếc gậy pháp lý” để quản lý giá thuốc hiện chưa hoàn chỉnh, nên chưa có một giải pháp tổng thể để giải quyết tận gốc vấn đề giá thuốc. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ ra thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý giá thuốc, chỉ rõ là quản lý giá theo phương thức thặng số hay giá trần. Nếu áp dụng thặng số thì vấn đề cực kỳ lớn hiện nay là sắp xếp mạng lưới phân phối lưu thông như thế nào, bao nhiêu tầng nấc trung gian được chấp nhận.
"Thực tế, việc "làm giá" là do các doanh nghiệp trong nước, chứ doanh nghiệp nước ngoài tăng giá rất thấp. Vì vậy, nếu không sắp xếp được mạng lưới phân phối lưu thông thì chuyện giải quyết giá thuốc chỉ là phần ngọn" - Thứ trưởng Cao Minh Quang nói.
Nếu quy định giá trần thì một loại thuốc sẽ được bán giá khác nhau ở mỗi địa bàn; sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp chỉ bán thuốc ở địa bàn có nhiều lãi nhất, gây thiếu thuốc ở những địa bàn khó khăn, xa xôi. Do đó, các nhà quản lý đang tiếp tục bàn để chọn giải pháp hợp lý nhất.
(Theo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng)