Những ý kiến tranh cãi nổ ra bên dưới đoạn video ghi lại cảnh vũ công Dương Lệ Bình bước ra khỏi xe và vội vã một tay ôm hoa, tay kia vơ cốc cafe. Ngay sau đó, vì móng tay quá dài, diễn viên múa đánh rơi cốc. Trợ lý lập tức nhặt cốc cafe vì sợ làm bẩn móng tay của nghệ sĩ.
Khán giả cho biết: "Móng tay dài như vậy có ích gì, rất khó để lấy thức ăn, đi nhà vệ sinh, luôn phải có người hỗ trợ".
Trước đó, nhiều tờ báo Trung Quốc từng đưa tin về bộ móng tay đặc biệt của Dương Lệ Bình. Bộ móng giúp nghệ sĩ phục vụ nghề và gây ấn tượng nhưng cũng vì thế cô gặp khó khăn khi tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân... nên phải nhờ trợ lý hỗ trợ. MC Kim Tinh - người có miệng lưỡi sắc bén - từng tò mò hỏi Dương Lệ Bình: "Móng tay của chị dài như vậy, chị đi vệ sinh thì phải làm sao?". Nghệ sĩ có chút không vui, đáp lại: "Tại sao mọi người lại quan tâm đến những điều không liên quan này? Tiền lương hàng tháng của trợ lý tôi thuê đã lên tới 15.000 NDT, những khoản tiền lương này có giá trị của nó".
Một nguồn tin cho hay, đích thân Dương Lệ Bình tuyển dụng trợ lý thân cận, hai người gắn bó như hình bóng suốt nhiều năm. Người này giúp cô từ tẩy trang, cởi quần áo và đắp chăn. Khi Lệ Bình thức dậy vào buổi sáng, trợ lý phải dậy sớm cùng cô làm vệ sinh cá nhân, sau đó giúp cô mặc quần áo, đi giày và kéo khóa... Khi ra ngoài, trợ lý cần đi theo để giúp cô mở và đóng cửa, khi cô muốn uống nước, trợ lý cần mở nắp chai, khi cô ngứa lưng, trợ lý cần giúp cô gãi... Khi ăn cơm, vì Dương Lệ Bình không thể cầm đũa nên trợ lý phải đút cho cô, khi ăn tôm cua, trợ lý cần giúp cô bóc vỏ.
Dương Lệ Bình yêu múa từ nhỏ, phát triển sự nghiệp với vai trò vũ công. Cô phát triển điệu múa công và lần đầu trình diễn điệu nhảy này năm 1986, từ đó giành được giải thưởng quốc gia đầu tiên và nổi tiếng khắp cả nước. Theo Sohu, bộ móng tay của Lệ Bình khi đó được sơn màu trắng pha lê, chính là "vũ khí thần kỳ" giúp cô giành chiến thắng. Theo chính diễn viên tiết lộ, chiều dài của mỗi chiếc móng thường được duy trì hơn 5 cm, tiền bảo dưỡng và bảo hiểm cho bộ móng gần một triệu NDT mỗi năm. Chế độ ăn uống của diễn viên cũng bao gồm nhiều thực phẩm tốt cho móng.
Để điệu nhảy phù hợp hơn với hình dáng của con công, Dương Lệ Bình luôn nuôi móng dài, ăn rất ít để bụng phẳng "dáng công". Giải thích về việc để móng liên quan thế nào đến điệu múa công trứ danh của mình, cô từng giải thích: "Đôi tay là điểm khởi đầu để tôi học múa công. Sau khi có móng, cả bàn tay được chia thành hai bộ phận về mặt chuyển động. Cổ tay, lòng bàn tay, ngón tay và móng tay, khán giả có thể quan sát, bàn tay của tôi được thể hiện bằng hình bóng, hình dạng của nó rất giống với đầu con công, có miệng và lông vũ".
Nói về việc nuôi móng có ảnh hưởng đến việc chăm sóc bản thân hay không, Dương Lệ Bình Từng nói bộ móng gắn bó với cô nhiều năm nay, giống như ngón tay của chính cô, sẽ không có gì bất tiện.
Dương Lệ Bình nổi tiếng vì những điệu múa công. Cô thường xuyên dàn dựng những bài nhảy như vậy trên sân khấu. Bản thân cô từng nhảy thân mật với các vũ công nam trên sân khấu nhiều lần.
Dương Lệ Bình sinh năm 1958, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. Trang QQ đánh giá cô là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ nhiều lần khiến khán giả trầm trồ, ngỡ ngàng vì sự dẻo dai trên sân khấu, ngoại hình trẻ trung.
Dương Lệ Bình qua hai đời chồng, không có con cái, hiện sống độc thân.
Nguyễn Hương (Theo Sina)