Theo điều tra của công tố viên, bị cáo Shahbad Dairy, 36 tuổi, đã liên tục cưỡng hiếp cô con gái nhỏ trong 22 ngày cô bé ở cùng bố mẹ vào năm 2011.
Indian Express đưa tin bé gái chủ yếu sống cùng ông bà ngoại ở quê. Tháng 9/2011, nhân dịp nhà trường cho nghỉ học, cô bé tới Delhi ở cùng bố mẹ. Đêm 22/9, nhân lúc vợ vắng nhà, còn con gái đang ngủ cùng 3 đứa em nhỏ, tên Shahbad lẻn vào và cưỡng hiếp em.
Bé gái tội nghiệp bị bố ruột nhiều lần cưỡng hiếp cho đến ngày 18/10. Khi về nhà ông bà, nạn nhân mới đem chuyện kể cho họ biết. Gia đình bên ngoại lập tức gửi đơn kiện lên cảnh sát và tên Shahbad bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa xét xử, Shahbad Dairy đã thừa nhận tội danh của mình. Hắn xin được giảm nhẹ tội với lý do là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình và chưa bao giờ có tiền án tiền sự trước đó.
Tuy nhiên thẩm phán M C Gupta sau khi nghiên cứu kỹ vụ việc vẫn quyết định tuyên án gã đàn ông đồi bại 10 năm tù. Ngoài ra hắn còn phải nộp phạt khoản tiền 10.000 Rupees.
Hướng Dương