Thứ bảy, 11/9/2021, 11:49 (GMT+7)

Bộ đội, công an giúp dân gặt lúa chạy bão

Hà TĩnhBộ đội, công an, thanh niên ở huyện Lộc Hà, Hương Sơn… xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa hè thu chạy bão Côn Sơn.

Nằm ở rìa cơn bão, Hà Tĩnh được dự báo có mưa 100-250 mm trong các ngày 12-14/9. Trong khi đó, tỉnh còn 7.500 hecta lúa hè thu 2021 chưa gặt xong do thời tiết bất lợi và lúa chưa đạt tỷ lệ chín tối thiểu.

Để tránh bão, những ngày qua chính quyền phối hợp với bộ đội, công an và các đoàn thể khẩn trương thu hoạch cho dân.

Ngày 10/9, tại cánh đồng rộng hàng chục hecta ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ rạp, nước ngập 30-40 cm do ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm gió mạnh trước đó.

Nước dâng, máy gặt không thể tiếp cận, 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch để tránh bão đổ bộ gây hư hỏng.

Chiến sĩ đi ủng, dùng liềm gặt lúa thủ công. Những gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hỗ trợ trước.

"Lúa là tài sản lớn của nông dân, đơn vị cố gắng trước khi bão Côn Sơn đổ bộ sẽ giúp bà con gặt cơ bản, giảm tối thiểu thiệt hại", trung tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà, nói.

Tại các vùng trũng, bó lúa được đặt lên thuyền, đẩy vào bờ để máy tuốt, sau đó đóng vào bao tải chở về nhà cho người dân.

Tại xã Kim Hoa, vùng "rốn lũ" của huyện Hương Sơn, nhiều nông dân lo lắng khi hơn 20 ha lúa đang chín vàng ngoài đồng chưa gặt xong. Ngày 10/9, 30 cán bộ Công an huyện Hương Sơn cùng đoàn thanh niên chia mỗi nhóm 5-7 người xuống đồng hỗ trợ.

Nhiều chiến sĩ dùng máy gặt thủ công để cắt. Khi cây lúa đổ rạp giữa ruộng, những người đi sau sẽ dùng dây buộc lại.

Với những khoảnh ruộng có nước, việc cắt lúa phải dùng liềm.

Các lực lượng vác từng bó lúa đưa lên xe đẩy giúp người dân.

"Việc xếp lúa lên xe phải cực kỳ cẩn thận, nếu để vị trí không hợp lý, khi vận chuyển về nhà bó lúa sẽ rơi xuống khiến rụng hạt", một cán bộ nói.

Hôm 10/9, các lực lượng ở huyện Hương Sơn đã giúp người dân gặt được gần 4 hecta lúa. Hiện huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh... cũng cử hàng trăm cán bộ xuống đồng hỗ trợ dân thu hoạch nông sản chạy bão.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới