Du lịch không xác định điểm đến trở thành một trong những xu hướng phổ biến nhất sau dịch. Sau một quãng thời gian bị "khóa chân", người mê du lịch sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhất là trong những chuyến đi có nhiều trải nghiệm bất ngờ. Ngày càng nhiều hãng hàng không tung ra những chiếc "vé bí ẩn" tới các điểm đến vòng quanh thế giới, để du khách có những hành trình độc đáo trước nay chưa từng có.
Trào lưu này gọi là "Blind Travel" hay du lịch bí ẩn. Gói dịch vụ bao gồm vé máy bay khứ hồi đến những địa điểm không được báo trước, đi kèm một tour hành trình đầy đủ để du khách có thể thuận lợi du lịch ngay cả khi không có sự chuẩn bị trước.

Loại hình du lịch bí ẩn lên ngôi sau dịch. Ảnh: Pexels
Vào những năm 1990, dự án vé máy bay bí ẩn đầu tiên ra đời khi một số hãng hàng không ở thời điểm đó như Qantas và KLM Dutch Airlines muốn lấp đầy chỗ trống trên các chuyến bay. Vì thế, họ sắp xếp ngẫu nhiên các hành khách đã mua dịch vụ này và đưa họ đến những điểm đến không báo trước. Chỉ khi lên máy bay, hành khách mới biết mình sắp được tới đâu du lịch.
Năm 2021, các hãng hàng không tại Hong Kong, Đài Loan, Brunei, Nhật Bản và Australia liên tiếp khai trương những gói "Blind Travel" đến các điểm du lịch nổi tiếng. Thời gian bay có thể từ một đến 7 tiếng. Cuối năm 2021, Qantas trở thành công ty đầu tiên tiếp thị "vé máy bay bí ẩn" (bao gồm vé máy bay và tour mặt đất) đến địa điểm như cảng Sydney, rạn san hô Great Barrier, Uluru và bãi biển Bondi. Loại hình này bất ngờ nhận được hưởng ứng của người tiêu dùng, bán sạch vé chỉ trong 10 phút.
Sau dịch, khi các quốc gia dần gỡ phong tỏa, nhận thấy cơ hội tốt cho sản phẩm du lịch bí ẩn, nhiều hãng hàng không tiếp tục tung ra nhiều gói tương tự nhằm thu hút du khách. Chuyến đi có thể gồm một đến ba đêm lưu trú, trong đó có vé tham quan và lựa chọn hoạt động trải nghiệm. Hình thức này cũng mang lại lợi nhuận cho hãng bay và công ty du lịch vì có thể lấp đầy ghế trống trên máy bay và đảm bảo đủ khách tour cho những mùa thấp điểm.

Để đặt vé du lịch bí ẩn, mỗi hãng hàng không sẽ có một quy định riêng nhưng nhìn chung, đầu tiên bạn cần chọn ngày đi và số ngày dự định ở lại. Sau đó, bạn đặt chuyến bay qua hãng hàng không, đăng ký gói "Blind Travel". Hãng sẽ gửi cho bạn thời gian và số hiệu chuyến bay ba ngày trước ngày khởi hành kèm một hành trình tour chỉ mở vào ngày khởi hành. Hành khách phải đến sân bay vào ngày ghi trên vé và sẵn sàng đáp chuyến bay đến địa điểm không tiết lộ trước.
Virgin Australia và Qantas là hai hãng hàng không nổi tiếng đang cung cấp dịch vụ này đến hơn 20 điểm đến, bao gồm Brisbane, Sydney, Melbourne, Gold Coast, Newcastle và Canberra (Australia). Hành trình trên bao gồm chỗ ở và di chuyển.
Với hãng Lufthansa, các điểm đến bao gồm Dublin (Ireland), Pamplona (Tây Ban Nha), Krakow (Ba Lan), Riga (Latvia), Warsaw (Ba Lan) và Tallinn (Estonia). Hạng đặc biệt bao gồm các thành phố Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp), Rome, Venice (Italy) và Budapest (Hungary). Hãng hàng không Peach Airlines của Nhật Bản cũng khai trương 11 điểm đến khởi hành từ Tokyo đến Memanbetsu, Kushiro, Sapporo, Osaka, Fukuoka, Oita, Nagasaki, Miyazaki, Amami, Okinawa và Ishigaki.
Tuy nhiên, loại hình du lịch này không phù hợp những người thích đi theo kế hoạch và lịch trình định sẵn. Chi phí cũng là vấn đề. Khi không biết mình sẽ đến thành phố nào, bạn sẽ không thể so sánh được mức sống tại đó và đánh giá số tiền bỏ ra là đắt hay rẻ. Ngoài ra, vào giờ chót, bạn mới được thông báo nên việc thay đổi lịch trình nếu như không phù hợp là rất khó. Bù lại, kiểu du lịch này mang lại cho bạn nhiều cảm xúc thú vị và ngạc nhiên.
Hà Nguyên (Theo Vogue Taiwan)