> Giao dịch chứng khoán sàn TP HCM thấp kỷ lục
Nhân viên trên sàn chứng khoán. |
Sau khi bị dừng khoảng 30 giây, bảng dữ liệu điện tử của Công ty chứng khoán Thăng Long hoạt động trở lại. Tuy vậy, một số nhà đầu tư cũng tỏ ra rất bức xúc vì sự cố này. "Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng đủ, tại sao cứ phải chuyển ngay sang khớp lệnh liên tục", một nhà đầu tư không giữ nổi bình tĩnh.
Trong khi đó, một nhà đầu tư khác cũng không giấu nổi tâm trạng sốt ruột vì đặt lệnh tới gần 10 phút mà vẫn chưa thấy lệnh khớp. "Tới 10 phút mà chưa khớp thì còn gì là khớp lệnh liên tục nữa", ông nói.
Theo giải thích của Công ty chứng khoán Thăng Long, vào khoảng 9h2, sau khi nhận được kết quả khớp lệnh đợt 1 từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM, màn hình bảng giá của công ty thể hiện giá trị Vn-Index: 92.848 (chỉ số chuẩn là 928,48). Cán bộ kỹ thuật của công ty đã kiểm tra lại và xác định được nguyên nhân là do dữ liệu giá trị Vn-Index gửi về cần phải chia cho 100 mới đúng.
Cán bộ kỹ thuật của công ty đã xử lý và khắc phục ngay, sau đó có cập nhật lại màn hình bảng giá để cho nhà đầu tư theo dõi. Quá trình khắc phục diễn ra trong 2 phút.
Trước đó, nhiều công ty chứng khoán cũng tỏ ý lo ngại trong thời gian đầu, có thể trục trặc đường truyền dẫn tới việc thông báo kết quả chậm hơn dự kiến.
Ngoài sàn Thăng Long, hiện chưa có thông tin về sự cố ở các sàn khác đóng trên địa bàn TP HCM và Hà Nội.
Tại buổi họp báo sáng nay, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà cho biết, thời gian xử lý lệnh phụ thuộc nhiều vào các công ty chứng khoán, song với năng lực hiện tại của hệ thống, thông thường mỗi khi có lệnh từ công ty chuyển vào hệ thống sẽ được nhập và xử lý sau khoảng 5 giây. Còn từ khi kết quả báo về công ty và đến nhà đầu tư, hầu như rất khó kiểm soát.
Tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM hiện có 149 máy nhập lệnh. Với thời gian xử lý của hệ thống nêu trên, cứ 5 giây sẽ có tối đa 149 lệnh được nhập. Khả năng hiện tại của hệ thống có thể xử lý vài trăm nghìn lệnh mỗi phiên giao dịch. Theo ông Trà, vào thời điểm thị trường nóng nhất mỗi phiên có khoảng 20.000-25.000 lệnh được nhập vào hệ thống; vừa qua, mỗi ngày chỉ có khoảng 10.000-15.000 lệnh.
Ông Trà cho biết, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, nếu có 1/4 các công ty chứng khoán thành viên bị trục trặc, không kết nối được với hệ thống, trung tâm sẽ xem xét lại việc có tiếp tục triển khai phương thức khớp lệnh liên tục hay không.
Để phục vụ tối đa cho ngày giao dịch đầu tiên theo phương thức mới, Trung tâm đã chuẩn bị thêm đường truyền và 2 máy chủ dự phòng, ngoài máy chủ hiện có.
(Theo VnExpress)