Bà Thủy cho rằng, tại bản án sơ thẩm, TAND Hà Nội tách phần bồi thường dân sự ra khỏi vụ án thành vụ kiện riêng là chưa hợp lý. Gia đình bị hại muốn TAND Tối cao ra xem xét luôn vấn đề này trong phiên phúc thẩm.
Ngày 28-29/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Lương Quốc Dũng về hành vi hiếp dâm con gái bà Thủy. Quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận thấy phía bị hại chưa cung cấp đầy đủ chứng cớ, đồng thời không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên quyết định tách khỏi vụ án. Án sơ thẩm phạt Lương Quốc Dũng 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em; đồng phạm Nguyễn Quỳnh Nga chịu án 7 năm. Bị cáo Lương Quốc Dũng được xác định đã có hành vi giao cấu trái với ý muốn của cháu Y. tại khách sạn Eden. Lúc này, Y. mới 13 tuổi 4 tháng.
Đến nay, TAND Hà Nội vẫn chưa nhận được đơn chống án của Lương Quốc Dũng.