Ngày 23/8, TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo của Khưu Gia (43 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu), phạt bị cáo này 18 năm tù về tội Giết người.
Đưa Khưu Gia về trại giam sau khi bị TAND Tối cao bác kháng cáo. Ảnh: Duy Khang |
Theo cáo trạng, do quen biết nhau trong những lần nhậu với bạn bè ở xã Vĩnh Tân (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nên Hoa chủ động đến nhà Khưu Gia sống như vợ chồng gần một tháng. Tối ngày 29/12/2011, Khưu Gia kêu người tình về nhà nhưng chị này không chịu vì sợ mẹ mắng rồi buộc miệng nói “tôi sẽ đi bán bia ôm”.
Thay gì khuyên nhủ người tình, Khưu Gia chộp lấy cây chổi quất vào lưng Hoa nhiều cái. Chổi gẫy, người đàn ông đang say rượu tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân bằng khúc gỗ cứng làm Hoa thiệt mạng vì chảy máu não, sung huyết phổi và nội tạng cấp tính.
Tại tòa, Khưu Gia cho rằng không cố ý giết người tình, xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo hành động có tính chất côn đồ, đánh nạn nhân bằng nhiều vật cứng khác nhau bên tuyên y án vì cấp sơ thẩm xử đúng người đúng tội.
Duy Khang
* Tên nạn nhân đã thay đổi.