Benzema được chứng minh vô tội trong scandal mua dâm gái gọi Zahia Dehar. Ảnh: Telegraph. |
Tháng 4/2010, dư luận nước Pháp bàng hoàng trước thông tin 4 tuyển thủ quốc gia gồm Ribery, Benzema, Sidney Govou và Hatem Ben Arfa bị tố cáo mua dâm gái gọi Zahia Dehar ngay trước thềm World Cup được tổ chức tại Nam Phi. Vụ việc ầm ĩ khiến các cầu thủ trên gặp phen khốn đốn khi liên tục bị tòa triệu tập.
Trong lời khai trước tòa ngày 20/6/2010, Zahia khẳng định cô có quan hệ tình dục với Benzema tại khách sạn Meridien the Porte Maillo, Paris vào tháng 5/2008, lúc đó cô mới 16 tuổi. Để lời khai thêm thuyết phục, cô gái gọi người Marốc còn đưa ra chi tiết "Tôi nói với Karim rằng giá của tôi là 1.000 euro, nhưng sau khi xong việc anh ta chỉ trả tôi có 500 euro". Lúc đó, mặc dù luôn khẳng định mình vô tội, Benzema không có cách nào để chứng minh những điều anh nói là sự thật.
Tuy nhiên, trong phiên xử mới đây, luật sư bào chữa của tiền đạo Real, Sylvain Cormier đã đưa ra được bằng chứng minh oan cho thân chủ của mình. Đó là một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Zahia và một cầu thủ (chưa tiết lộ tên), người có quan hệ tình dục với cô vào đêm 19/4/2010, chỉ ít ngày sau khi vụ scandal của các ngôi sao tuyển Pháp bị phanh phui. Trong cuốn băng ghi âm, anh chàng cầu thủ kia hỏi Zahia: "Có thật là em đã ngủ với Benzema?" và câu trả lời của gái gọi người Marốc là: "Không, làm gì có chuyện đó".
Với bằng chứng rõ ràng từ đoạn băng ghi âm trên, luật sư Sylvain Cormier đã chứng minh được Benzema vô tội và tiền đạo Real được tuyên bố trắng án.
Lan Chinh