Bộ Y tế xác nhận "bệnh nhân 996" là ca Covid-19 tử vong thứ 31 tính từ đầu dịch. Bệnh nhân có tiền sử bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy giảm ba dòng tế bào.
Ngày 25/7, bệnh nhân cùng bố và mẹ đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, sau đó được chuyển đến điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng. Tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy hai lần dịch hầu họng đi xét nghiệm nhưng đều cho kết quả âm tính với nCoV.
Từ ngày 4/8 đến 11/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân vẫn còn mệt mỏi và sốt. Ngày 12/8, tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng.
Ngày 19/8, bệnh nhân được xác định dương tính với nCoV, sau 4 lần xét nghiệm âm tính trước đó.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, hiện có 663 bệnh nhân/1.038 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 13 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch; số tiên lượng rất nặng là 7/13 ca, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên 6 trường hợp. Số người mắc Covid-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.
Phạm Chiểu