Ngày 3/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn có thông báo khẩn số 2 về việc truy vết người tiếp xúc với "bệnh nhân 614". Theo đó, người này là quản đốc phân xưởng B Công ty Giày Rieker (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn).
Từ ngày 17/7 đến 8h16 ngày 28/7, bệnh nhân trực tiếp quản lý 8 dây chuyền sản xuất với khoảng 400 công nhân.
Những ai từng tiếp xúc với "bệnh nhân 614", làm việc tại các dây chuyền do người này quản lý được yêu cầu liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.
Trước đó, chiều 3/8, Sở Y tế Đà Nẵng công bố những địa điểm mà 15 ca dương tính với nCoV đã đi qua, trong đó có ca bệnh 614.
Nữ "bệnh nhân 614", 42 tuổi, trú đường Lê Văn Hiến, tổ 54, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, là công nhân. Người này là con của "bệnh nhân 482".
Trong khoảng thời gian "bệnh nhân 482" điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, "bệnh nhân 614" đến chăm sóc vào các buổi tối 17/7, 22/7, 23/7 và 24/7.
Từ ngày 17/7 đến 31/7, bà vẫn đi làm tại công ty giày da tại Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam; sau đó về nhà và không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình gồm chồng và hai con.
Chiều 31/7, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đến điều tra, giám sát trường hợp tiếp xúc gần với "bệnh nhân 482", sau đó bà được chuyển đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn lúc 17h cùng ngày và ngày 1/8, cho kết quả dương tính với nCoV.
Quốc Khánh