Karen Cook, sống ở Southport, hạt Merseyside, mắc một chứng bệnh gọi là đau tăng âm (Hyperacusis), tức âm thanh nếu to hơn bình thường sẽ khiến Karen gặp phải cơn đau dữ dội. Người phụ nữ 49 tuổi nói cô đã rất đau đớn khi phải đứng ngoài cửa sổ để chứng kiến hai con trai 7 và 11 tuổi hào hứng mở quà Giáng sinh.
Karen cho biết tình trạng kỳ lạ này phát triển đột ngột vào năm 2022 và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tiếng lá xào xạc hay tiếng xe cộ chạy ngang qua nhà cũng đủ gây khó chịu cho cô.
"Điều đáng ra phải đẹp đẽ như tiếng cười của các con, nghe thấy giọng nói của chúng giờ đây lại chẳng khác gì một sự tra tấn đối với tôi", Karen cố nén nước mắt nói với BBC North West. "Tôi nhớ cuộc sống bình thường trước kia. Tôi phải ngồi và nhìn các con mở quà Giáng sinh qua cửa sổ, vì nếu ở chung phòng với bọn trẻ thì quá ồn ào. Chúng tiến đến gần cửa sổ và cho tôi xem. Thành thật mà nói nếu không có con, tôi đã bỏ cuộc".
Karen chỉ có thể giao tiếp bằng những ghi chú văn bản và những lời thì thầm, đồng thời cho biết thêm thường phải đeo nút tai chống ồn cùng dụng cụ bảo vệ tai ngay cả khi ở nhà một mình.
Bà mẹ hai con miêu tả cảm giác khi nghe thấy âm thanh lớn giống như "ai đó đổ dung nham đang cháy vào tai tôi". Cô ví mỗi lần nghe thấy âm thanh to hơn bình thường như thể đang trải qua cơn đau nửa đầu. "Giống như bạn muốn xẻ đôi đầu mình ra để giảm bớt áp lực vậy", cô nói.
Trong khi đó, Nick, chồng Karen, nói anh cảm thấy như thể đang mất đi không chỉ tình yêu cuộc đời, mẹ của các con mà còn cả "người bạn thân thiết nhất".
Trước khi Karen mắc bệnh hiếm, gia đình thường đi cắm trại và trượt tuyết cùng nhau. Karen, từng là tiếp viên hàng không, cho biết cô nhớ việc mặc đẹp, những buổi tối hẹn hò với người bạn đời 20 năm, trò chuyện điện thoại với bạn bè và nghe nhạc. "Lúc đó, chúng tôi không có kế hoạch gì cả, chúng tôi chỉ đi chơi trong ngày và bất cứ nơi nào chúng tôi chọn cũng đều thật tuyệt vời", Nick kể, nhấn mạnh giờ đây "mọi thứ" về gia đình đã thay đổi.
Karen đã thử các phương pháp điều trị như đưa tiếng ồn trắng vào thói quen hàng ngày để tăng cường khả năng chịu đựng, dùng thuốc và các liệu pháp toàn diện nhưng không có tác dụng. Tuy nhiên, cô vẫn "quyết tâm" tìm ra phương pháp chữa trị, tự hứa với bản thân sẽ thử mọi cách và mọi thứ.'
Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hyperacusis hay còn gọi là nhạy cảm với âm thanh chỉ tình trạng cảm thấy âm thanh hàng ngày dường như to hơn nhiều so với mức bình thường. Nó có thể ảnh hưởng đến một trong hai tai và có thể xuất hiện đột ngột hoặc phát triển theo thời gian.
Những người mắc bệnh này có thể bị kích động bởi những âm thanh như tiếng tiền xu leng keng, tiếng chó sủa, tiếng động cơ xe, tiếng người nhai hay máy hút bụi... Nguyên nhân của chứng đau tăng âm hiện chưa rõ nhưng nó có thể xuất hiện sau khi nghe thấy một tiếng động lớn đột ngột, chẳng hạn như pháo hoa. Bệnh cũng có thể xuất hiện cùng các tình trạng khác như ù tai, liệt dây thần kinh số 7, bệnh Lyme, chứng đau nửa đầu, hội chứng Williams hay tự kỷ.
Hướng Dương (Theo Mail)