SVĐ Giants (New York, Mỹ). |
Trận đấu giữa đội khách LA Galaxy và chủ nhà New York Red Bulls thu hút 66.237 người, số khán giả đông kỷ lục. Đây là trận đấu tiên Becks có mặt trong đội hình xuất phát ở một trận đấu thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS).
Anh tỏa sáng bằng đường chuyền tạo thành bàn thắng của Carlos Pavon sau 8 phút thi đấu. Song chung cuộc chủ nhà New York Red Bulls đã đánh bại LA Galaxy với tỷ số 5-4.
Trước đây, SVĐ Giants luôn vắng bóng khán giả mỗi khi New York Red Bulls thi đấu. Tính trung bình mỗi trận trên sân nhà chỉ có khoảng 11.500 khán giả.
Tuy nhiên, sự có mặt của tiền vệ người Anh khiến SVĐ này lần đầu tiên phủ kín bởi một sự kiện bóng đá. Đây là con số chỉ đứng thứ hai tại giải nhà nghề Mỹ, thua kỷ lục của trận Cosmos hòa Fort Lauderdale ngày 22/6/1980 khi có đến 70.312 người có mặt trên sân.
Becks trong trận gặp New York Red Bulls. |
Lần đầu tiên ra mắt tại giải MLS, Becks chỉ thi đấu 21 phút cuối trong trận thua 0-1 trước DC United ngày 9/8. Sau đó, Becks có trận đầu tiên xuất phát trong đội hình chính LA Galaxy ở trận bán kết SuperLiga. Anh có bàn thắng từ pha sút phạt sở trường giúp đội nhà đánh bại DC United 2-0 qua đó lọt vào trận chung kết.
Sau trận đấu này, Becks sẽ trở về Anh để tham dự trận đấu giao hữu giữa chủ nhà Anh với tuyển Đức trên sân Wembley vào thứ tư tới. Sau đó, anh sẽ lên phi cơ riêng trở lại nước Mỹ và cùng với LA Galaxy gặp Chivas USA tại Carson vào tuần tới.
(Theo Tiền Phong)