Vụ việc xảy ra ngày 15/9, đúng sinh nhật của cậu bé, tại trường mẫu giáo Maluwan, tỉnh Liêu Ninh. Bố của bé trai, anh Zhang, cho biết đã mặc cho con một bộ quần áo mới vào ngày sinh nhật nhưng khi về, quần áo của cậu bé rất bẩn. Zhang và vợ lúc đó đều không lăn tăn, cho đến khi bé trai tiết lộ với bà rằng bị cô giáo ép ăn đồ nôn ra. Vợ chồng Zhang lập tức báo cáo sự việc cho nhà trẻ và nhiều lần đòi xem camera giám sát nhưng không được. Tới khi cảnh sát vào cuộc, đoạn video hé lộ sự thật mới được công khai.
Trong video, con trai Zhang nôn ra bí ngô sau khi ăn quá nhiều ở bữa trưa. Thấy vậy, một cô giáo đã nhét bãi nôn vào lại miệng của cậu bé. Vợ chồng Zhang cho rằng hành động này là bạo hành trẻ em. Họ cũng cho biết con trai bị ốm sau vụ việc.
Ngày 13/10, phòng giáo dục sở tại cho biết đã xác minh vụ việc sau khi mở cuộc điều tra. Văn phòng hiện yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh và sa thải giáo viên. Đồng thời, xếp hạng của trường cũng bị đánh tụt và yêu cầu hiệu trưởng cải tổ hệ thống nhân sự. Sở giáo dục huyện cũng hứa sẽ tiến hành điều tra kỹ càng các trường mầm non khác trong địa bàn và chấm dứt tình trạng bạo hành học sinh.
Trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, vụ việc khiến nhiều người bị sốc. Nó cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về trình độ của giáo viên. Năm 2021, báo chí Trung Quốc đưa tin tình trạng thiếu giáo viên mẫu giáo nghiêm trọng tại quốc gia này là vì lương thấp và thời gian làm mỗi ngày quá dài. Những sinh viên trẻ mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt được cho là không muốn làm giáo viên mầm non. Điều này khiến các trường phải tuyển dụng những nhân viên có trình độ kém hơn.
Năm 2017, cảnh sát Bắc Kinh nhận được trình báo về việc một giáo viên mầm non họ Liu ở quận Triều Dương dùng kim tiêm phạt học sinh. Sau đó, cô này bị phạt 18 tháng tù và cấm làm việc với trẻ vị thành niên trong 5 năm.
Tháng 8, một giáo viên tại trường mẫu giáo ở đông bắc Trung Quốc được cho là xô học sinh xuống sàn, đánh đập các em. Một phụ huynh cho biết con mình bị cô giáo đánh gãy mũi và không muốn đến trường nữa.
Tùng Anh (Theo SCMP)nôn