Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Công Tầm, trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh nhi được đưa đến cấp cứu ngay sau khi chào đời ở một bệnh viện khác. Bụng bé phình ra khối thoát vị hình cầu to bằng quả cam.
Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm dị tật và hồi sức, bệnh nhi được đưa vào phòng mổ. "Trong khi mổ, các êkíp xác định khối hình cầu phình ra ngoài chính là toàn bộ lá gan của bé", bác sĩ Tầm nói.
Các bác sĩ đã tiến hành chuyển gan vào bụng đúng vị trí. Phải mất 2 giờ đồng hồ, việc di chuyển gan vào ổ bụng mới hoàn tất. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, chức năng gan hoạt động bình thường.
Theo bác sĩ Tầm, thoát vị gan rất hiếm. Để phòng tránh dị tật, các bà mẹ cần giữ sức khỏe tốt, cẩn trọng trong ăn uống và thuốc men trong 3 tháng đầu thai kỳ.
Thiên Chương