Ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Văn Sửu, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị chống độc bệnh nhi 7 tuổi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Nam sinh 8 tuổi do bệnh tình tiến triển nặng đã tử vong hai hôm trước.
Theo bác sĩ Sửu, cả hai được đưa vào cấp cứu tối hai hôm trước trong tình trạng ngộ độc nặng. Trong đó bé 8 tuổi trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim. Còn bệnh nhi 7 tuổi chỉ bị đau đầu, nôn ói...
Nhận thấy bệnh nhi bị nhiễm độc nặng, các bác sĩ đã tiến hành điều trị rối loạn nhịp tim, sử dụng thuốc chống co giật, truyền dịch chống sốc, truyền thuốc vận mạch, trợ tim. Tuy nhiên, bảy giờ sau bé có triệu chứng nặng tử vong.
Bệnh nhi còn lại sau khi được súc ruột, truyền dịch, sức khỏe đã ổn hơn, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn tiếp tục được theo dõi thêm tại bệnh viện.
Theo người nhà bệnh nhi 7 tuổi, chiều 27/3, cả hai cháu cùng đi chơi gần nhà tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa thì thấy hai lọ nước màu hồng vỏ trong suốt, nước màu hồng, không có nhãn mác. Tưởng là nước siro nên cả hai nhặt uống rồi về nhà. Khoảng hai giờ sau, cả hai nôn ói, co giật nên được người thân đưa đi cấp cứu.
Theo nhận dạng từ vỏ lọ nước người nhà đưa lên, bác sĩ cho rằng đây là thuốc diệt chuột loại Trung Quốc sản xuất, hiện đã cấm sử dụng. Loại thuốc này có thể bị nhiễm độc chỉ sau 10 phút uống phải. Triệu chứng đầu tiên là nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Tiếp đến là kích thích, co giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp dẫn đến tử vong.
Hoàng Trường