Ảnh minh họa. |
Bé Nguyễn Huy Quân, 15 tháng tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đang ngồi chơi trên gác xép vì nhà bị ngập nước và đã bị rắn hổ mang cắn.
Cháu bé đã được người nhà hút chất độc và dùng dây thun thắt chặt cổ tay để tránh chất độc có thể lan truyền lên phía cánh tay. Ngay sau khi phát hiện bé Quân bị rắn cắn, người nhà đã lùng bắt được con rắn và xác định đó là loại rắn hổ mang.
Gia đình đã đưa bé Quân lên Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau 4 ngày điều trị, từ 9/11 đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhí này đã tốt.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, người điều trị cho bé Quân, cho biết, rắn hổ mang là loại rắn rất độc. Bệnh nhân bị loại rắn này cắn có thể bị phù nề, nặng có thể dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng dẫn đến hỏng toàn bộ vùng bị tổn thương, gây tàn phế hoặc có thể dẫn đến tử vong.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi bị rắn cắn, nạn nhân không được tự đi lại, hạn chế vận động vùng bị cắn. Nạn nhân nên nặn hết máu ở phần bị cắn, sau đó băng ép toàn bộ chân hoặc tay vùng bị cắn, không nên trích rạch hoặc châm chọc vào vết cắn, đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
Quang Việt