Người mẹ họ Jia và chồng cô, họ Li ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ mong thu hồi lại số tiền con gái mua sắm online.
"Cô bé đã liên kết tài khoản ngân hàng của mẹ với tài khoản WeChat của mình sau đó dùng nó để mua sắm trực tuyến", cảnh sát họ Wang nói.
Cảnh sát cho biết cô bé chi 30.000 nhân dân tệ (4.500 USD) vào tài khoản game trực tuyến và 15.000 nhân dân tệ (2.250 USD) để mua ba điện thoại di động. Phần còn lại cô bé mua sắm quần áo, đồ ăn vặt và các vật dụng khác.
Cảnh sát đã nói chuyện với cô bé và yêu cầu cô giao biên lai của tất cả các giao dịch mua hàng. Họ cũng liên hệ với nền tảng mua sắm có liên quan và thông báo rằng người mua hàng là trẻ vị thành niên sử dụng tiền bị ăn cắp và yêu cầu hoàn lại tiền.
"Vì cô bé dưới 16 tuổi nên các khoản tiền nạp vào game có thể được hoàn trả. Tuy nhiên, điện thoại di động đã sử dụng và tài khoản game đã mua không thể trả lại được nữa", cảnh sát Wang nói.
Sau nhiều ngày thương lượng và phối hợp của cảnh sát, các nền tảng mua sắm đã hoàn lại cho gia đình hơn 60.000 nhân dân tệ (9.000 USD) mà cô con gái đã chi cho các lần nạp tiền vào game hồi tháng 3. Cảnh sát nói không chắc liệu người mẹ có đủ tiền làm phẫu thuật hay không vì gần một nửa số tiền con gái đã tiêu không thể lấy lại được.
Cảnh sát cho biết cha mẹ của cô bé đã ly hôn, bé sống với mẹ và cha dượng. "Đó là hành vi có thể hiểu được vì cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn", Wang nói.
Tin tức về vụ cô bé trộm tiền phẫu thuật của mẹ để mua sắm lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người bàng hoàng, tức giận vì sự ích kỷ của cô con gái. "Đứa trẻ không có lương tâm", một người dùng Weibo nhận xét.
Sơn Nam (Theo SCMP)