“Quân đội cho tôi thấu hiểu thế nào là tình đồng đội, đồng chí. Đó chính là nền tảng cho những công việc kinh doanh của tôi sau này”, ông bầu bóng đá futsal nổi tiếng nhất Việt Nam Trần Anh Tú chia sẻ.

Bầu Tú biết ơn những ngày tháng trong quân đội. Ảnh: KL.
Cách đây 35 năm, ông Tú nhập ngũ ngày 23/7, khi mới 16 tuổi. Ông bầu của CLB Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc nhớ lại thời “trẻ trâu”: “Chiến tranh biên giới năm 1979, tôi học tại Đại học kỹ thuật quân sự. Ra trường với bằng kỹ sư điện, tôi tiếp tục công tác trong môi trường quân đội cho đến năm 1989 thì chuyển ngành. Khi xuất ngũ, tôi mang hàm thượng úy”.
Ông Tú thời trong quân ngũ là chiến sĩ sư đoàn 433, quân khu 3. Tuy nhiên, ông và những người bạn thân cùng thời lại nhớ đến cái tên “Bộ đội Đoàn Đào Đập Neo 779”. Bầu Tú giải thích cho cái tên nghe khá lạ này: “Tháng 7/1979, tôi cùng nhiều bạn đồng trang lứa được đưa về xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên và thôn Đập Neo, tỉnh Hải Dương. Chúng tôi tự đặt đội Đoàn Đào Đập Neo 779 là nhằm nhớ về những nơi đầu tiên chúng tôi mặc quân phục, tập lăn lê bò toài... Ngày 23/7 được chọn là ngày kỷ niệm của đội”.
“10 năm quân ngũ cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, bài học giá trị mang theo suốt cuộc đời. Trong công việc kinh doanh hiện nay của tôi ở Thái Sơn Nam hay cách thức quản lý CLB Thái Sơn Nam tôi đều lồng ghép những bài học quý giá thời tôi còn trong quân ngũ, cũng như kinh nghiệm tôi trải qua ở nhiều công ty sau đó. Trong đó, tính đồng đội và kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Còn trong cuộc sống, những anh em từ thời đó đến nay vẫn gắn bó thân thiết với nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn trên tinh thần tình đồng đội”, bầu Tú kể.

Bầu Tú rất đam mê bóng đá và futsal. Ảnh: HFF.
Năm 1989, ông rời quân ngũ và bắt đầu trải qua nhiều công việc ở các công ty nhà nước, tư nhân cho đến khi ông lập ra công ty Thái Sơn Nam năm 2003 và biến công ty trở thành tên tuổi lớn trong ngành phân phối thiết bị an toàn điện Việt Nam. Ông Tú xây dựng thành công thương hiệu futsal Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. Ngoài futsal, ông Tú còn là “bầu” của giải bóng đá nữ quốc gia và giải U17 quốc gia.
Mong muốn lớn nhất mà bầu Tú đang hướng tới là đưa futsal Việt Nam tiếp cận trình độ châu Á và xa hơn là có thể giành quyền vào chơi tại World Cup dành cho bộ môn bóng đá trong nhà. Ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM, Trưởng ban futsal VFF, Ủy viên ban futsal và bóng đá bãi biển AFC.
Ngọc Hà