Ngôi biệt thự 4 tầng, 2 mặt ngõ của Phạm Tiến Dũng đang bị khám xét. |
Từ sáng 3/3, Phạm Tiến Dũng (Dũng "Con") bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ các nghi vấn về kinh tế của PMU 18, đặc biệt là nguồn tiền mà tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng sử dụng cá độ bóng đá và việc PMU 18 cho mượn xe công. Cho đến cuối buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Phạm Tiến Dũng về tội "đưa hối lộ" và tiến hành bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bị can này.
Phạm Tiến Dũng sinh năm 1973. Sau khi tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải năm 1995, Dũng được nhận vào làm ở PMU 18. Cách đây 3 năm, Dũng "Con" đã được cất nhắc giữ chức trưởng phòng thực hiện dự án 6 (BIS 6) - một phòng chức năng lớn nhất của PMU 18. Hai năm sau, Phạm Tiến Dũng tiếp tục "leo lên" chức Trưởng phòng kế hoạch của PMU 18. Dũng "Con" cũng được ưu ái cho sử dụng chiếc Toyota Land Cruiser biển công. |
Xuất phát từ lời khai của tổng giám đốc PMU 18 trong trại tạm giam T16 rằng Phạm Tiến Dũng đã mua biếu ông ta căn biệt thự tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã xác minh và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng như hóa đơn chứng từ được Dũng "Con" trực tiếp đi ký hợp đồng, đóng tiền mua đất của một đơn vị thuộc Vinaconex. Sau đó, cũng chính Dũng “Con” ký hợp đồng thiết kế thi công, hoàn thiện tòa biệt thự này.
Tuy mới 33 tuổi nhưng Phạm Tiến Dũng thăng cấp và giàu có khá nhanh. Thể hiện là ngôi nhà 4 tầng đồ sộ tại ngõ 192 Thái Thịnh, Hà Nội. Nhà được xây theo kiến trúc hiện đại, có gara ôtô. Dũng có vợ và 2 con. Đến 21h cùng ngày, việc khám xét kết thúc, cơ quan điều tra thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 2/3, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm hành vi “đưa và nhận hối lộ”, “cố ý làm trái” đối với 34 chiếc xe do tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cho mượn. Vụ án này sẽ được tách riêng khỏi vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc có liên quan đến "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng.
K. Ngọc