Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Hiệp ngay sau đó.
Theo cơ quan công an, trong vụ mua bán đất trái phép giữa Công ty Địa ốc Gò Môn và bà Phạm Thị Tuyết Lan, ông Dương Công Hiệp mặc dù biết rõ việc mua bán này là không đúng pháp luật vẫn tham mưu để hai bên chuyển nhượng tổng cộng hơn 110 nghìn m2 đất.
Ngoài ra, theo Thanh Niên, trong các tờ trình do ông Hiệp ký xác nhận sai sự thật là Công ty Địa ốc Gò Môn đã đền bù cho người sử dụng đất nhằm hợp thức hóa cho hợp đồng mua bán trái phép nói trên... Sự tiếp tay của ông Hiệp đã gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, chỉ riêng bà Phạm Thị Tuyết Lan đã hưởng lợi từ hợp đồng mua bán trái phép nói trên hơn 16 tỷ đồng.