Cảnh sát thành phố Banyumas buộc tội Edi Suseno, chủ sở hữu kiêm quản lý cầu kính Geong, về tội sơ suất trong vụ tai nạn chết người hồi cuối tháng 10 ở khu du lịch tỉnh Trung Java. Cảnh sát cũng phát hiện ông này sở hữu hai điểm tham quan tương tự khác trong vùng.
"Chúng tôi xác nhận người quản lý là nghi phạm và đã bắt giam ông ta", cảnh sát trưởng thành phố Banyumas Edy Suranta Sitepu cho biết hôm 30/10.
Các nhà điều tra xác định nghi phạm 63 tuổi đích thân thiết kế cây cầu. Điểm tham quan bắc qua rừng thông Limpakuwus này cũng không có giấy phép cần thiết và không tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành cũng như quy định an toàn.
Cảnh sát trưởng Edy nói: "Ông ta bị buộc tội sơ suất khiến người khác tử vong hoặc bị thương nặng và phải chịu mức án tối đa là 5 năm tù". Ngoài ra, hai cây cầu kính khác của Edi Suseno cũng đã bị đóng cửa.
Tại cầu Geong bị vỡ, cảnh sát phát hiện độ dày kính chỉ 1,2 cm. Bệ đỡ bằng sắt bên dưới cũng chỉ được nối bằng các vết hàn sơ sài khiến bề mặt không bằng phẳng. "Theo các chuyên gia, việc đặt kính trên bề mặt gồ ghề sẽ dẫn đến sai lệch, rung lắc và cuối cùng sẽ khiến kính bị vỡ", ông Edy cho hay.
Bên cạnh đó, cảnh sát nhận thấy lớp xốp trên kính, nhằm giảm căng nứt và giảm rung, không được đặt đúng cách và đã xuống cấp theo thời gian. Hơn nữa, không có bảng thông tin hay hướng dẫn nào dành cho du khách được đặt ở lối vào cầu.
Hôm 25/10, một đoạn cầu kính Geong bị vỡ khiến một du khách thiệt mạng và một người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người đứng trên cầu chụp ảnh, trong đó có hai người bám vào thành cầu. Khi kính vỡ, hai người đứng giữa cầu bị rơi xuống dưới rừng thông từ độ cao 10 m. Cú rơi khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nhẹ. Hai người đứng bám vào thành cầu nhanh chóng được những người trong đoàn du lịch đưa khỏi cầu.
Tai nạn khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn khi tham quan các cây cầu kính. Ông Chusmeru, chuyên gia du lịch tại Đại học Jenderal Soedirman, kêu gọi chính phủ Indonesia ưu tiên sự an toàn trong các dự án tương tự. Ông Chusmeru cho rằng các công trình như cầu kính có thể làm tổn hại đến vẻ đẹp tự nhiên của các địa điểm du lịch.
Tùng Anh (Theo Jakarta Post)