![[Caption]. Ảnh: JAKARTA POST](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/10/30/cau-kinh1-9531-1698658784.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rhEsvgwpUZBb4lRb2FeXfA)
Điều tra viên đo đạc, kiểm tra hiện trường sau vụ tai nạn ở cầu kính Geong, tỉnh Trung Java, Indonesia. Ảnh: Jakarta Post
Agus Supriadi, người đứng đầu đơn vị điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát thành phố Banyumas, cho biết họ đã phát hiện nhiều điểm sơ suất của ban quản lý cầu Geong sau khi khám nghiệm hiện trường.
"Các công nhân xây lắp cầu đều thiếu chuyên môn về ngành xây dựng. Họ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch", Supriadi cho biết.
Ngoài ra, các nhà điều tra cũng nhận thấy cây cầu kính, bắc qua rừng thông Limpakuwus ở Banyumas, Trung Java, không được bảo trì đúng cách. Đồng thời, cây cầu này chưa từng được kiểm tra về độ an toàn. Xung quanh cầu cũng không có lưới bảo vệ, biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn. Nhân viên bán vé thậm chí thiếu kiến thức về các thủ tục đảm bảo an toàn cho du khách.
Khoảnh khắc cầu kính vỡ mặt sàn khiến hai người rơi từ độ cao 10 m xuống đất. Video: FB
Vụ điều tra được tiến hành sau khi cầu kính này bị vỡ một đoạn sàn sáng 25/10, khiến một du khách thiệt mạng và một người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người đứng trên cầu chụp ảnh, trong đó có hai người bám vào thành cầu. Khi kính vỡ, hai người đứng giữa cầu bị rơi xuống dưới rừng thông từ độ cao 10 m. Cú rơi khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Hai người đứng bám vào thành cầu nhanh chóng được những người trong đoàn du lịch đưa khỏi cầu.
Tai nạn khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn khi tham quan các cây cầu kính. Ông Chusmeru, chuyên gia du lịch tại Đại học Jenderal Soedirman, kêu gọi chính phủ Indonesia ưu tiên sự an toàn trong các dự án tương tự. Ông Chusmeru cho rằng các công trình như cầu kính có thể làm tổn hại đến vẻ đẹp tự nhiên của các địa điểm du lịch.
Tùng Anh (Theo Straist Times)