>> Hàng trăm con cá sấu sổng chuồng
>> Truy lùng cá sấu 'đào tẩu'
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện vẫn chưa phân loại số con bắt được là cá sấu đẻ, hay thương phẩm. "Cũng có con to lắm, tới hơn một tạ. Rất may, đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về cá sấu sổng chuồng tấn công, gây thương tích cho người dân", ông Thắng nói.
Cá sấu bò lên rừng. |
Tỉnh Khánh Hòa đã khoanh vùng 15 km, tính từ trại Yang Bay, thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, để truy bắt cá sấu. Trong bán kính này, bộ đội, dân quân, kiểm lâm và cả người dân phải lần theo từng ngạch nước, dòng suối, rà từng bụi rậm và phải quan sát thật kỹ thì mới hy vọng phát hiện ra loài cá nguy hiểm này.
Ngoài ra, đề phòng cá sấu theo dòng suối Yang Bay tràn ra sông Cái và đi xa hơn nữa, lực lượng chức năng đã lập ra 3 chặng kiểm soát. Chặng thứ nhất ngay tại các sông suối của huyện Khánh Vĩnh. Chặng thứ hai là tại hai đập tràn ngăn mặn của huyện Diên Khánh và chặng cuối là đập tràn của thành phố Nha Trang.
"Đặc điểm của cá sấu là không thể sống lâu dưới nước, khi lên bờ thì cũng không thể đi xa nguồn nước. Mặt khác, chúng chỉ sống ở nước ngọt, nếu giả sử vượt qua các đập tràn ra vùng nước lợ, hoặc ra biển thì sẽ chết. Tuy nhiên, chúng rất tinh, nghe tiếng động là nhanh chóng lặn xuống nước và nằm bất động dưới các bụi lau lách. Điều này gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm", ông Thắng nói.
Phó chủ tịch tỉnh cho biết, quan điểm của tỉnh là phải bắt bằng hết số cá sấu sổng chuồng. Thời gian có thể sẽ rất lâu, bởi theo Khatoco, trước đây có một con cá sấu sổng chuồng và phải 5 tháng sau họ mới bắt lại được. Hiện Khataco vẫn chưa xác định trong 5.000 cá sấu của trại nuôi, có bao nhiêu con thoát ra ngoài. Công ty xin phép 1 tuần sau, khoảng ngày 18/11, mới có con số chính xác.
Sau sự cố này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Khatoco phải di chuyển trang trại nuôi cá sấu tới một địa điểm thích hợp. "Trại nuôi hiện nay quá gần các con suối Yang Bay và Ho Cho, nơi có khả năng xảy ra lũ quét và rất khó kiểm soát nếu cá sấu sổng chuồng", ông Thắng giải thích.
Phó chủ tịch tỉnh nói thêm, sở dĩ tỉnh đã cho phép Khataco lập trang trại tại Khánh Phú vì địa thế xã này cao, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra lũ quét trên suối Ho Cho. Nhưng đợt này, lũ lại xuất hiện từ Ho Cho và tạt sang trang trại nuôi cá sấu.
(Theo VnExpress)