- Tự bỏ tiền thực hiện seri 3 chương trình "Đêm sao teen" mà không có nhà tài trợ. Mục đích của anh là gì?
- Trước khi có seri Đêm sao teen do tôi tổ chức thì cũng có các chương trình ca nhạc như Giai điệu tình yêu, Thế giới V-pop được tổ chức định kỳ nhưng tôi thấy mặt tổ chức, dàn dựng sân khấu ở những chương trình này chưa đẹp lắm. Tôi muốn có một chương trình định kỳ dành cho tuổi teen được thực hiện công phu, chuyên nghiệp phục vụ các bạn trẻ nên đã quyết định tổ chức seri nhạc này. Tôi nghĩ đây là những đêm nhạc mang ý nghĩa từ thiện là chủ yếu nên có tài trợ cũng thì tốt mà không có cũng không sao. Cũng nhờ chương trình này mà nhiều ca sĩ mới chưa nổi có dịp ra mắt khán giả trẻ.
Hơn 10 năm theo nghề ca hát nhưng mới chỉ được khán giả biết đến trong 3 năm gần đây, Bằng Cường tự nhận mình không được thuận lợi trong những bước đầu xâm nhập làng nhạc Việt. |
- Nhìn lại quãng thời gian 10 năm theo đuổi âm nhạc, anh cảm thấy mình tiến nhanh hay chậm trong nghề?
- So với các đồng nghiệp khác, hình như tôi tiến hơi chậm. Tôi không gặp nhiều thuận lợi ở bước đầu đến với âm nhạc. Khi mới vào Sài Gòn năm 2006 tôi không quen biết ai, cũng chưa hiểu nhiều về thị trường âm nhạc phía Nam nhưng lúc đó vẫn quyết tâm tự mình mò mẫm phát hành album đầu tay. Tiếc rằng album này lại không thu được thành công như mong đợi vì ca sĩ trong Sài Gòn thì nhiều mà cái tên của mình thì lại mới toanh. Ngày ấy tôi có cảm giác như bị lạc đường, không thể tìm được lối ra. Giới trẻ bây giờ thường thích những ca sĩ có ngoại hình và vũ đạo đẹp. Tôi không có thế mạnh về ngoại hình còn vũ đạo cũng không thể bằng những tên tuổi nên lúc mới vào nghề không biết làm thế nào để tạo chỗ đứng trên sân khấu nhạc thì đành ở nhà sáng tác. Đó cũng là lý do nhiều khán giả biết đến tôi với vai trò nhạc sĩ trước khi biết tôi là ca sĩ.
- Trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường âm nhạc gần như bão hòa, nhiều ca sĩ chọn giải pháp trở thành ca sĩ độc quyền để yên tâm tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Còn anh thì sao?
- Tôi cũng từng nghĩ đến việc trở thành ca sĩ độc quyền và cũng đã có những công ty âm nhạc tìm tôi mời hợp tác nhưng do hai bên không thương lượng được về các điều kiện nên không hợp tác với nhau được. Tôi thích có sự thoải mái để sáng tạo nghệ thuật trong khi trở thành ca sĩ độc quyền đồng nghĩa với việc phải tuân thủ một số điều khoản khá gò bó do công ty đưa ra. Sau này tôi thấy làm ca sĩ tự do phù hợp với mình hơn nên không tìm kiếm công ty độc quyền nữa. Bây giờ tôi có thể tự tìm bài hát cho mình, tự sáng tác và thể hiện những gì mình thích. Cũng nhờ quyết định đó mà tôi có những ca khúc được nhiều ca sĩ thích và mua. Sáng tác nhiều và hát chính những ca khúc do mình viết ra khiến tôi cảm thấy tự tin hơn trên sân khấu.
- Anh vừa là ca sĩ lại vừa là nhạc sĩ. Trong hai vai trò ấy, anh thấy mình hợp với tên gọi nào hơn?
- Có vẻ như khán giả biết đến tôi là nhạc sĩ trước khi là ca sĩ. Nhưng tôi thích đi hát hơn sáng tác. Tôi chỉ sáng tác những khi rảnh rỗi hay có cảm xúc đến bất chợt. Tính tôi vui vẻ, sôi động nên tôi thích đứng trên sân khấu phục vụ khán giả.
Đã sáng tác được hơn 100 ca khúc với nhiều bài hit được tuổi teen yêu thích nhưng Bằng Cường thổ lộ anh vẫn thích làm ca sĩ hơn nhạc sĩ. |
- Khi lựa chọn bài hát thể hiện anh thường chọn theo ý mình hay chiều theo ý khán giả?
- Tôi hát theo yêu cầu của khán giả. Tôi nghĩ được khán giả yêu mến mà tiếp tục đề nghị mình hát bài này bài kia đã là một niềm hạnh phúc lớn. Ngẫm lại nhiều đêm diễn ngày xưa, những ca sĩ trẻ chưa có tên tuổi cứ bước lên sân khấu là bị khán giả đuổi xuống. Ca sĩ ngôi sao hát thì được yêu cầu hát nữa, hát mãi nhưng đến ca sĩ mới ra thì lại bị mọi người nhao nhao đòi đuổi vào cho nhanh. Có những khi ca sĩ giao lưu với khán giả hỏi "Các bạn có muốn nghe hát nữa không?" thì bị trả lời thẳng thừng "Không, vào đi, xuống đi" để họ còn chờ người nổi tiếng hơn ra hát. Đi diễn nhiều lần thấy thế nên tôi rút kinh nghiệm không dám giao lưu nhiều. Sau này tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để thay đổi suy nghĩ của khán giả về những ca sĩ mới. Bây giờ thì mỗi lần ra sân khấu tôi đã được khán giả vỗ tay nhiệt tình chào đón.
- Thường các nhạc sĩ hay đưa ca khúc mình sáng tác cho ca sĩ nổi tiếng hát còn ca sĩ mới nếu muốn được khán giả nhớ tên sẽ chọn bài hát đã được ca sĩ ngôi sao thể hiện thành công hoặc đặt hàng nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác cho mình. Riêng anh không làm như vậy, chẳng lẽ anh không muốn nổi tiếng?
- Ai chẳng muốn được khán giả nhớ mặt nhớ tên nhưng bây giờ tôi chọn con đường tuy chậm nhưng bền vững và tự đi bằng chân của mình. Những nhạc sĩ nổi tiếng thì thường ca khúc của họ được bán với giá rất đắt mà chưa chắc mình đã thể hiện thành công bài hát ấy. Khi tôi mới đi hát cũng có nhiều người khuyên nên chọn hát những bài đã được khán giả yêu thích nhưng tôi không làm vậy. Tôi muốn có những bài hát mới gắn với tên tuổi của mình. Do vậy tôi tự sáng tác nhạc cho mình. Lúc tôi viết nhạc lại cũng có người khuyên đưa cho ca sĩ nổi tiếng hát nhưng ca sĩ nổi tiếng thì ai thèm hát nhạc của một gương mặt mới tinh như mình? Thế nên tôi tự hát nhạc mình hoặc đưa cho những ca sĩ mới hát. Được khoảng 1 năm thì các bạn tuổi teen bắt đầu yêu thích các ca khúc của tôi như Lời yêu, Ánh trăng vàng, Anh là gì trong trái tim em, Anh trai tôi...
- Anh qua tuổi teen đã lâu, không lẽ anh định sẽ hát nhạc teen mãi sao?
- Thực ra không phải tôi chỉ đang hát nhạc teen mà có cả các ca khúc dành cho lứa tuổi đã trưởng thành đấy chứ. Tôi cũng sáng tác xen kẽ cả nhạc cho tuổi teen và nhạc cho độ tuổi vừa phải không già không trẻ. Đúng là tôi đã qua tuổi teen lâu rồi nên tôi cũng chỉ định hát nhạc teen hết năm nay thì chuyển sang hát dòng nhạc hợp độ tuổi mình. Ngoài nhạc teen sôi nổi, tôi còn thích thể hiện những ca khúc trầm buồn, lắng đọng.
Sau ba chương trình Đêm sao teen 1, 2, 3 anh lại sắp tổ chức Đêm sao teen 4 tại sân khấu Cầu Vồng (TP HCM). |
- Anh từng nói nhược điểm của anh là ngoại hình chưa bắt mắt, vậy điều gì khiến anh tự tin theo đuổi âm nhạc?
- Ngoại hình chỉ là một lợi thế của ca sĩ còn điều kiện cần thiết là năng khiếu và chất giọng. Vóc dáng của tôi hơi nhỏ nhưng tôi có thể cải thiện bằng cách mặc trang phục phù hợp và rèn luyện để có phong cách biểu diễn đẹp. Tôi tự tin ở giọng hát của mình. Trước đây hầu hết các ca sĩ dù là ngôi sao nhưng cũng thường hát nhép trên sân khấu. Mấy năm gần đây do báo chí phản ánh nhiều nên ca sĩ đã chịu hát thật hơn. Riêng tôi lúc nào tôi cũng hát thật, hát hết mình trên sân khấu.
- Trước khi đến với âm nhạc, anh có từng thử sức ở lĩnh vực nghề nghiệp khác chưa?
- Tôi biết vẽ nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, gia đình hướng tôi theo nghề khảm trai trên gỗ. Tôi làm nghề này được 3 năm sau đó lại nghỉ để quay lại với niềm đam mê âm nhạc. Tôi từng bỏ hát nhiều lần mà không được. Tôi nghĩ nghề nghiệp là cái duyên. Bây giờ cũng đang có những lời mời tôi làm báo, làm quản lý phòng thu... nhưng tôi đều từ chối vì tự biết mình đã trót gắn với cái duyên ca hát rồi.
- Trong 10 năm ca hát, kỉ niệm trong nghề nào khiến anh nhớ nhất?
- Tôi nhớ có một lần ra đảo Cát Bà biểu diễn, lúc đi đến nơi thì thấy học sinh đứng dọc hai bên đường xin chữ ký rất đông. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một ngôi sao lớn, vừa vui mừng vừa hạnh phúc.
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp.