1. Một ngày đẹp trời, bạn muốn tới nhà người ấy. Có hai con đường để đến được ngôi nhà đó, một đường thì thẳng, dễ đi và bạn có thể đến đó nhanh chóng, nhưng lại chẳng có gì để ngắm nghía, còn con đường vòng thì lại có rất nhiều cây cối, cảnh đẹp tuy nhiên phải đi khá xa. Vậy, bạn chọn con đường nào, ngắn hay dài?
2. Trên đường đi, bạn nhìn thấy hai bụi hoa hồng. Một cây đầy những đóa hóa trắng, và cây kia có nhiều hoa hồng đỏ. Bạn quyết định chọn lấy 20 bông để tặng cho người ấy. Vậy, bạn lấy bao nhiêu hoa hồng trắng, đỏ để làm đẹp cho bó hoa của mình, hay chỉ lấy một loại?
3. Cuối cùng, bạn cũng tới được nhà người ấy. Bạn nhấn chuông và thấy tiếng người giúp việc trả lời. Bạn sẽ nói với người giúp việc cho mình được gặp người yêu, hay tự mình bước vào và tìm anh (cô) ấy?
4. Bây giờ, bạn đã tới được phòng của chàng (nàng). Nhưng không có ai trong phòng cả. Bạn quyết định phải tìm một chỗ để đặt bó hoa của mình. Vậy, bạn đặt nó trên giường, hay trên bệ cửa sổ?
5. Sau một ngày ở lại chơi với người ấy, bạn quyết định ngủ lại theo lời mời của chủ nhà(tất nhiên là không cùng phòng với người ấy). Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bạn tới phòng của anh ấy (cô ấy). Người đó đã dậy chưa hay vẫn đang ngủ trên giường?
6. Đã đến lúc phải về nhà, và bạn tạm biệt chủ nhà và trở về nhà mình. Vậy khi về, bạn đi theo con đường nào?
Giải đáp:
1. Con đường bạn lựa chọn là ngắn hay dài biểu thị cho quan điểm, cách suy nghĩ của bạn về chuyện yêu đương, và cho thấy bạn có vội vã sa vào vòng xoáy của tình ái hay không. Nếu bạn chọn con đường ngắn, bạn dễ rung cảm, dễ yêu và không ngần ngại gật đầu khi được ngỏ ý. Ngược lại, bạn tỏ ra là người khá sắt đá, cẩn trọng trong chuyện tình cảm và biết dùng thời gian như một phép thử khôn ngoan để kiểm nghiệm mọi điều.
2. Cách bạn kết hợp hồng trắng và hồng đỏ cho thấy những gì bạn chờ mong trong cuộc tình của mình. Số hồng đỏ tỷ lệ thuận với mức độ tình cảm bạn dành cho người ấy, và cả mức độ mà bạn quan tâm, chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Số hồng trắng, ngược lại, tượng trưng cho điều bạn chờ mong được đáp trả. Nếu một người chọn toàn hồng đỏ, nhưng chỉ lấy một bông hồng trắng, họ là người cho đi nhiều, nhưng đón nhận được rất ít.
3. Việc có nhờ người giúp việc gọi người ấy không, cho thấy quan điểm của bạn trong việc giải quyết các rắc rối trong mối quan hệ có thể xảy đến. Nếu bạn nhờ cậy đến người giúp việc, bạn luôn tìm đến người thứ ba để giúp mình xử lý những điều làm bạn và người ấy muộn phiền, bất hòa.
Ngược lại, bạn và người ấy có xu hướng tự đối mặt, giải quyết tất cả, và bạn không muốn phải tiết lộ sự bất hòa của hai người với bất cứ ai.
4. Việc bạn đặt hoa ở đâu cho mức độ tình cảm bạn dành cho người ấy. Nếu bạn muốn đặt hoa trên giường, bạn mê đắm người đó và muốn nhìn chàng (nàng) mỗi ngày, mỗi giờ, và mong muốn mối quan hệ ngày càng bền chặt.
Ngược lại, nếu bạn đặt hoa trên cửa sổ, bạn không mấy mặn nồng với chàng (nàng) và không hứng thú với việc sáng tối đều có mặt bên người ấy.
5. Nếu bạn thấy chàng (nàng) đang ngủ: bạn thích người ấy bởi cá tính, con người của chính anh (cô) ấy. Ngược lại, điều đó có nghĩa bạn mong người ấy thay đổi một điều gì đó vì mình.
6. Con đường mà bạn sẽ lựa chọn để đi về nhà, cho thấy mức độ bền vững của tình cảm. Nếu bạn chọn con đường ngắn, bạn dễ dàng dứt bỏ tình yêu, và ngược lại, bạn tỏ ra chung thủy và luôn hướng tới các mối quan hệ chân thành, nồng thắm và bền vững.
Nguyễn Hương