Rachel - nữ sinh ngành Luật ĐH Harvarrd, 19 tuổi, đáp máy bay đến San Fransico bang California để bán trứng cho một cặp vợ chồng trung niên giàu có hiếm muộn. Cô được đưa đến một bệnh viện ở San Fransico để tiêm thuốc kích thích cho rụng trứng trong gần một tuần và được trả 18.000 USD. Vài tuần sau, Rachel lại có mặt tại San Diego tiếp tục kiếm từng ấy đô la cho một cặp vợ chồng khác.
Việc mua bán mặt hàng này mau chóng trở thành một ngành công nghiệp phát đạt tại Mỹ, đem lại bạc tỷ cho những tay kinh doanh, VnExpress cho biết. Tuy nhiên, hoạt động trên cũng đang bị các tổ chức bảo vệ đạo đức và sức khỏe Mỹ phản đối kịch liệt. Các chuyên gia y tế nước này cho biết: "Việc cho trứng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, vô sinh thậm chí tử vong. Bởi những nữ sinh này sẽ được tiêm hormone vào cơ thể để kích thích rụng trứng".