Cuối tháng 4/2011, nam thanh niên 29 tuổi Nguyễn Tuyết Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhờ Đỗ Đức Lộc (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) vay giúp 200 triệu đồng của Nguyễn Tiến Anh (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) để trả nợ tiền đánh bạc.
Tuyết Anh dẫn Tiến Anh đến nhà mình để bố đẻ viết giấy vay tiền và đưa giấy tờ nhà, hẹn một tháng sau trả. Tối muộn 17/0/2011, Tiến Anh và bạn đến đòi nợ. Lúc này, ngoài Tuyết Anh còn có Nguyễn Hùng Quân (anh trai Tuyết Anh).
Tuyết Anh hẹn khi nào bán được nhà sẽ trả khiến mâu thuẫn xảy ra. Chủ nợ đã cầm ghế nhựa đập vào đầu Tuyết Anh. Thấy em bị đánh, Quân chạy lên tầng 2 lấy khẩu súng tự chế giấu trong người rồi xuống nhà can ngăn.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Quân. Ảnh: Việt Dũng. |
Tiến Anh yêu cầu Quân ra chỗ khác nhưng bị anh ta giơ súng bắn một phát trúng mặt, rách má trái, đạn găm vào mặt. Nạn nhân ngã ra nhà rồi cố vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Người bạn của anh Tiến Anh định xông vào cũng bị Quân bắn nhưng không trúng.
Sau khi gây án, Quân bỏ trốn vào TP HCM và bị truy nã. Đến đầu tháng 1, gã này bị bắt nhưng cơ quan điều tra không thu giữ được khẩu súng gây án. Quân khai đã vứt trên đường bỏ trốn.
Phòng kỹ thuật hình sự công an Hà Nội cho biết, loại đạn nạn nhân bị bắn là của súng thể thao cỡ 5,6 mm. Nếu bắn trúng người, tùy vị trí đạn vào cơ thể có thể dẫn đến tử vong. Việc truy tố Quân về hành vi giết người là có cơ sở.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tuyết Anh có dấu hiệu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ tài liệu nên Công an Hà Nội đã tách hồ sơ, điều tra bổ sung.
Ngày 18/9, TAND đã mở phiên xét xử Nguyễn Hoàng Quân về tội Giết người. Quân từng có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật và Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo thừa nhận do bức xúc việc Tiến Anh đánh em trai mình nên đã mang súng xuống giải quyết.
Tòa đã tuyên phạt Quân 20 năm tù.
Việt Dũng