Ngày 20/3, ba xạ thủ Việt Nam là Trần Quốc Cường, Phan Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành bước vào tranh tài ở nội dung 10 m súng hơi nam tại vòng loại Cúp Bắn súng thế giới tại Ấn Độ. Đây là giải đấu cuối cùng lấy chuẩn dự Olympic Tokyo, tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7.
Trong số ba VĐV, Quốc Cường có nhiều cơ hội nhất vì anh hiện đứng thứ 17 thế giới và chỉ cần vượt lên một bậc, đứng thứ 16 là sẽ giành vé dự Olympic. Tuy nhiên, theo HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, việc giành vé dự Olympic của Cường gặp vô vàn khó khăn vì đây là cơ hội cuối cùng của tất cả VĐV trên thế giới nên tính ganh đua rất cao.
Bên cạnh đó, các đối thủ của Cường như Donkov Samuil (Bulgaria, xếp vị trí 16 thế giới) hay Park Daehun (Hàn Quốc, đứng 18 thế giới) đều đang có phong độ tốt và cùng chung quyết tâm thắng để giành vé.
Do gần như cả năm qua không được thi đấu cọ xát và vì quá căng thẳng, Quốc Cường không vượt qua chính mình, chỉ giành 569 điểm trong khi 576 điểm mới là điểm vào chung kết.
Kết thúc giải đấu, Quốc Cường xếp thứ 16 trong khi Đình Thành được 573 điểm, xếp thứ 13, và Xuân Chuyên được 567 điểm, xếp thứ 20 ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Như vậy, bắn súng Việt Nam sẽ vắng mặt tại Olympic Tokyo 2021.
Ở kỳ Thế vận hội 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tạo nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam khi giành một HC vàng, một HC bạc, đồng thời lập một kỷ lục Olympic. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm, Xuân Vinh và Quốc Cường đều đã lớn tuổi, và do ảnh hưởng từ đại dịch, quá trình chuẩn bị của đội không đạt kết quả tốt. Bắn súng Việt Nam sẽ phải trông chờ vào những lớp kế cận cho hy vọng có mặt tại Olympic nhưng rất khó để tìm ra một Hoàng Xuân Vinh thứ hai.