Alexandra Grant hiếm hoi chia sẻ về Keanu Reeves trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People tại lễ trao giải Biểu tượng nghệ thuật Beverly ở Los Angeles. Họa sĩ 50 tuổi cho biết cô và tài tử 59 tuổi truyền cảm hứng cho nhau trong công việc: "Điều tôi yêu ở Keanu và mối quan hệ này là chúng tôi thúc đẩy nhau xây dựng những con đường mới. Anh ấy là nguồn cảm hứng lớn cho tôi".
Alexandra nói thêm rằng hai người đồng điệu trong cách sáng tạo nghệ thuật mặc dù lĩnh vực của cô mang tính riêng tư hơn so với diễn xuất. "Anh ấy vô cùng sáng tạo và rất tốt bụng. Anh ấy làm việc chăm chỉ. Cả hai chúng tôi đều quan tâm đến mọi người và quan tâm đến các nhân vật", cô kể.
Bên cạnh đó, nữ họa sĩ cho biết cô là fan ruột của ban nhạc rock Dogstar mà Keanu Reeves là một trong ba thành viên. Ban nhạc gây tiếng vang ở California thập niên 1990, tan rã vào năm 2002 nhưng gần đây tái hợp biểu diễn. Alexandra nói: "Thật vui khi nhìn thấy các chàng trai quay trở lại cùng nhau, sáng tạo và hỗ trợ nhau".
Keanu Reeves và Alexandra Grant công khai mối quan hệ vào năm 2019 sau khoảng hai năm yêu bí mật và một thời gian dài là bạn bè. Alexandra Grant quen Keanu từ năm 2011 khi cô vẽ minh họa cho cuốn sách Ode to Happiness của nam diễn viên. Năm 2016, họ cộng tác lần nữa trong cuốn Shadows và thành lập nhà xuất bản X Artists' Books vào năm sau đó.
Alexandra Grant cho hay cô đã có sự nghiệp riêng thành công khi bắt đầu hẹn hò Keanu Reeves nên rất tự tin sánh đôi cùng anh trên thảm đỏ. Nữ họa sĩ cũng thoải mái mỗi khi xuất hiện một mình.
Hồi tháng Ba, Keanu Reeves cũng mở lòng thổ lộ về chuyện tình kín đáo với Alexandra Grant. Tài tử Hollywood kể về lần gần nhất anh cảm thấy vui thích thực sự: "Đó là một vài ngày trước bên tình yêu của tôi. Chúng tôi ở trên giường và cảm thấy được kết nối. Chúng tôi pha trò và cười khúc khích. Cảm thấy thật tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi được ở bên nhau như vậy".
Alexandra Grant là bạn gái đầu tiên tài tử Hollywood công khai giới thiệu từ khi anh chia tay nữ diễn viên quá cố Jennifer Syme - người qua đời vì tai nạn giao thông năm 2001.
Hoài Vũ