Ngày 18/12, thông tin về sức khoẻ của ba tình nguyện viên (gồm hai nam và một nữ) được tiêm thử vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, đại diện Học viện Quân y cho biết cả ba người hiện hoàn toàn khoẻ mạnh và không có bất cứ phản ứng bất thường nào.
Trước đó, ngày 17/12, ba tình nguyện viên trên được tiêm mỗi người một mũi vaccine với liều lượng 25 mcg. Họ sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại Viện Y Dược học Quân Sự trong 3 ngày. Sau đó, cả ba sẽ về nhà tiếp tục giám sát sức khoẻ. Nếu tình hình thuận lợi, họ sẽ được tiêm mũi vaccine tiếp theo sau 28 ngày.
Trong ba ngày tới, nếu những người đầu tiên tiêm không có phản ứng bất thường thì những người tiếp theo trong tổng số 60 tình nguyện viên sẽ được tiêm thử nghiệm với liều lượng tăng dần. Trong đó, 20 người đầu tiên tiêm 25 mcg, 20 người tiếp theo tiêm 50 mcg và 20 người cuối cùng tiêm 75 mcg.
Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y - cho hay hiện những trường hợp gặp biến chứng sau khi tiêm vaccine trên thế giới không nhiều. Phía Học viện Quân y cũng đã đưa ra những kịch bản bất lợi khi tiêm và có những dự phòng.
Để quá trình thử nghiệm được diễn ra khách quan, cũng như để phát hiện sớm các triệu chứng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tình nguyện viên, phía đơn vị sản xuất vaccine là Công ty Nanogen thuê một đơn vị giám sát độc lập.
Nếu mọi việc diễn ra tốt, khoảng 4 tháng nữa sẽ hoàn tất việc thử nghiệm lâm sàng vaccine. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ tính đến phương án đưa vaccine vào tiêm chủng đại trà.
Phạm Chiểu