Bà Ng Lai Chun là người cao tuổi nhất giành huy chương ở các kỳ SEA Games. |
Hôm qua, bà Ng Lai Chun cùng 5 thành viên trong đội tuyển Singapore giành HC bạc ở nội dung bài bridge. Trước đó, bà cũng kết hợp với đồng đội 33 tuổi giành ngôi á quân ở nội dung đánh đôi vào ngày 14/11.
Với thành tích này, bà Chun đã trở thành người cao tuổi nhất giành huy chương tại SEA Games. Tuổi đời của bà thậm chí còn lớn hơn lịch sử của SEA Games. Thật tiếc khi đất nước Singapore sẽ chỉ thưởng cho những người giành HC vàng.
Dù vậy, theo Jakarta Globe, bà Chun vẫn rất vui vẻ: "Tôi thấy bất ngờ khi ở tuổi của mình vẫn có thể làm điều gì đó và giành huy chương về cho đất nước".
Năm nay 76 tuổi, bà Chun là giáo viên đã nghỉ hưu và có 5 đứa cháu. Từ năm 36 tuổi, người phụ nữ này đã tham gia nghiệp chơi bài, tới giờ đã tròn 40 năm. Tuần nào, bà cũng dành 3 buổi để luyện tập. Môn thi đấu của bà Chun theo hình thức 4 người chia thành 2 đội.
Khi Indonesia đưa chơi bài vào thi đấu, nhiều fan cũng thắc mắc về sự phù hợp của môn này trong một đại hội thể thao. Tuy nhiên, HLV của Singapore, Zhang Yukun, giải thích: "Đây không phải là môn thể thao truyền thống nhưng chơi bài đòi hỏi sự tập trung cao độ kéo dài. Môn này cũng tương tự như cờ vua. Điều khác biệt là chơi bài bridge cần sự phối hợp với người khác. Vậy tại sao, cờ vua được coi là thể thao còn chơi bài bridge thì không?".
Môn brigde còn có một kỷ lục thú vị nữa là có sự tranh tài của VĐV cao tuổi nhất SEA Games, cụ ông Lim Teong Wah, 79 tuổi.
Ban Mai