Đây là những người có quan hệ vay mượn tiền bạc với Khánh nên khi chịi này bặt tăm, họ rất lo lắng. Ngay trên cửa sắt đóng im ỉm, ai đó đã dán tờ giấy “Yêu cầu bà Kim Khánh về thanh toán nợ. Đừng trốn tránh nữa mà gây đau khổ cho người khác!”. Cửa hàng đóng cửa từ ngày 16/1 tới nay, toàn bộ ĐTDĐ, thiết bị bên trong đã được thu dọn sạch sẽ.
Cửa hàng bán điện thoại của Khánh đã đóng cửa. |
Bà Trần Thị Kim Hoa (trú ở phường 2, quận Phú Nhuận) bàng hoàng: “Tháng 10/2007 tôi cho Khánh vay 60.000 USD. Lúc đó, chị ta nói đang nhập một lô điện thoại, cần tiền gấp và hứa trả lãi bằng máy điện thoại, cứ mười máy thì trả tôi một máy, tiền gốc trả sau. Nhưng sau đo, Khánh hẹn lần lữa rồi đóng cửa, lánh mặt”. Theo bà Hoa, khá nhiều người rơi vào trường hợp tương tự.
Theo một nguồn tin, Kim Khánh (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận 3, TP HCM) vốn là người mẫu thời trang. Sau khi rời sàn diễn, Khánh chung sống với một giám đốc công ty chuyên sản xuất, kinh doanh phụ tùng xe máy, trong đó nổi tiếng là mặt hàng “bình xăng con Honda”. Năm 2005, Khánh chuyển sang kinh doanh ĐTDĐ và thuê mặt bằng tại số 78 Hùng Vương để mở cửa hàng. Giới buôn bán điện thoại biết đến Khánh bởi ngoài sắc đẹp lộng lẫy, Khánh còn cung cấp ĐTDĐ rẻ hơn nơi khác. Nhiều người không ngần ngại đưa tiền cho Khánh vay vốn làm ăn.
Hiện có 10 người đã gửi đơn đến Công an quận 10 tố giác Kim Khánh có dấu hiệu hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đọat tài sản. Tuy nhiên, một vài trường hợp do quen biết, tình cảm nên không có giấy tờ chứng minh đã đưa tiền cho Khánh. Tổng số nợ ban đầu ước lượng khoảng trên 10 tỷ đồng. Người cho Khánh vay nhiều nhất là 2,7 tỷ đồng.
(Theo Pháp Luật TP HCM)