![]() |
Michael Rasmussen. |
Trong lịch sử 104 năm của Tour de France, đây mới là lần thứ hai áo vàng bị đuổi. Năm 1978, tay đua người Bỉ Michel Pollentier đang dẫn đầu nhưng bị trục xuất khỏi giải vì sử dụng các thuốc cấm.
Lần này đến lượt Rasmussen. Tay đua người Đan Mạch này đã bị đội Rabobank loại khỏi giải vì đã không báo cáo trung thực lịch trình tập luyện để từ đó vắng mặt trong hai đợt kiểm tra doping ngẫu nhiên trước giải vào ngày 8/5 và 28/6.
Rasmussen viện cớ lúc đó đang tập luyện ở Mexico. Tuy nhiên, ngày 25/7, cựu VĐV xe đạp Davide Cassani tiết lộ trên một đài phát thanh của Đan Mạch rằng đã gặp Rasmussen tại Italy vào trung tuần tháng 6. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, Rabobank đã đuổi Rasmussen, dù tay đua này vừa thắng chặng 16 và đang trên đà thẳng tiến giành áo vàng chung cuộc.
Khi Tour de France đang diễn ra, liên đoàn xe đạp Đan Mạch đã nhiều lần yêu cầu không cho Rasmussen thi đấu do tay đua này có tới 4 lần bị cảnh cáo vì không báo cáo nơi tập luyện, không tuân theo quy định của liên đoàn xe đạp thế giới một lần.
Cũng vì lý do này, Rasmussen bị đuổi khỏi tuyển Đan Mạch chuẩn bị cho Olympic 2008. Trước chặng 16, khán giả đã la ó tẩy chay Rasmussen, còn nhiều tay đua khác cũng phản ứng bằng cách... không thèm đạp xe đua với Rasmussen, dù BTC đã phất cờ.
Cùng với vụ scandal này, Cristian Moreni cũng mới bị phát hiện dương tính với doping và tay đua người Italy cùng với đội Cofidis đã bị loại khỏi Tour de France.
(Theo Người Lao Động)