Rooney (phải) có bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận gần đây, nhưng tuyển Anh đã đứt mạch 5 trận thắng. |
Người hùng và đồng thời là kẻ tội đồ của đội tuyển Anh trong trận đấu này không ai khác chính là Rooney, cầu thủ vừa phát hỏa trở lại trong màu áo đội tuyển Anh (trận thắng Estonia 3-0) sau hơn 2 năm im hơi lặng tiếng.
Ở trận đấu này, Rooney thi đấu rất năng động và là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Anh ở phút 29 với một pha không chế bóng khéo léo và dứt điểm gọn gẽ sau cú đánh đầu ngược của tiền đạo đá cặp Owen.
Với bàn thắng này, Rooney không chỉ giúp đội tuyển Anh thi đấu tốt hơn mà cũng giúp các đồng đội phần nào giải tỏa sức ép khi liên tục bị đội chủ nhà dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Và trong trận đấu được xem là của riêng mình, Rooney khiến hàng triệu CĐV Anh phải thất vọng khi kéo ngã thôn thiển tiền đạo Zyryanov trong lúc lui về hỗ trợ các đồng đội phòng ngự (phút 69). Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và cầu thủ mới vào sân thay người Pavlyuchenko (thay Kerzhakov phút 58) đã dễ dàng dứt điểm hạ thủ môn Robinson quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Nga.
Ở tình huống này, trọng tài đã hơi thiên vị cho đội chủ nhà khi quyết định chỉ tay vào chấm 11m dù rằng pha phạm lỗi của Rooney diễn ra ngoài vòng cấm (ngay sát mép vòng cấm).
Có được bàn gỡ, đội tuyển Nga đã sống lại hy vọng trong cuộc đua giành vé đến Áo vào Thụy Sĩ vào mùa hè năm sau và điều đó giúp họ thi đấu hưng phấn hẳn lên. Trong khi đó, bàn thua đã khiến các cầu thủ Anh rơi vào ức chế. Không chỉ có vậy, với sức ép liên tục của đội chủ nhà, các cầu thủ Anh cũng bắt đầu đánh mất và từ đó bắt đầu bộc lộ sai sót.
Phút 73, sau nhiều pha hãm thành liên tục, bóng đến chân Berezutsky. Hậu vệ này đã có một pha dứt điểm trái pha ngay rìa vòng cấm khiến thủ môn Robinson không thể bắt dính bóng tạo điều kiện cho Pavlyuchenko băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Nga.
Ở tình huống này, trung vệ kỳ cựu Sol Campbell (thay Terry bị chấn thương) đã phạm sai lầm lớn khi để lỏng Roman Pavlyuchenko, và đội tuyển Anh đã phải trả giá bàn thua thứ 2 chỉ trong vòng 4 phút.
Sau bàn thua, đội tuyển Anh đã từ bỏ thế trận phòng ngự để chuyển sang chơi tấn công với hy vọng tìm kiếm được bàn gỡ. Lần lượt Crouch, Lampard và Downing đã lần lượt được HLV McClaren tung vào sân nhằm tăng cường sức ép nhưng đội tuyển Anh vẫn tỏa ra rất bế tắc.
Phút 86, đội tuyển Anh có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số sau pha phản công nhanh, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm từ góc hẹp của Rooney đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Gabulov.
Pavlyuchenko - người hùng của đội tuyển Nga. |
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, thày trò HLV McClaren đành chấp nhận ra về tay trắng. Đội tuyển Anh từ vị thế của ứng cứ viên cho chiếc vé bảng E đến Áo và Thụy Sĩ vào mùa hè năm sau, nay lại đội diện với nguy cơ phải đứng ngoài cuộc chơi.
Trong khi đó, với chiến thắng ấn tượng này, đội tuyển Nga không chỉ báo thù thành công cho thất bại 0-3 trong trận lượt đi mà chiến thắng này cũng đã giúp thầy trò HLV Hiddink tiến mộ bước dài trên con đường tìm kiếm vé tham dự Euro 2008.
Hiện tại, đội tuyển Nga chỉ còn kém đội xếp thứ hai Anh có hai điểm nhưng lại thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Vì thế, chỉ cần giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu còn lại (gặp Israel và Andorra), thày trò HLV Hiddink sẽ chắc chắn giành được một vé đến Áo và Thụy Sĩ vào mùa hè năm sau.
Đội hình thi đấu:
Nga: Gabulov, Alexei Berezutsky, Ignashevich, Vasili Berezutsky (Torbinsky, 46'), Aniukov, Zurianov, Semshov, Bilyaletdinov, Zhirkov, Arshavin (Kolodin, 90'), Kerzhakov (Pavluchenko, 58').
Dự bị không được sử dụng: Malafeev, Pogrebniak, Shirokov, Sychev.
Bàn thắng: Pavluchenko 69' penalty & 73'.
Anh: Robinson, Richards, Ferdinand, Campbell, Lescott (Lampard, 79'), Wright-Phillips (Downing, 80'), Gerrard, Barry, Cole (Crouch, 80'), Rooney, Owen.
Dự bị không được sử dụng: James, Shorey, Luke Young, Neville.
Bàn thắng: Rooney 29'.
Bảng E
TT |
Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Croatia | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | 26 |
2 | Anh | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 4 | 23 |
3 | Nga | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 |
4 | Israel | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 |
5 | Macedonia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 |
6 | Estonia | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 21 | 4 |
7 | Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | 0 |
* Hai đội đứng đầu vào vòng chung kết
Các trận đấu quyết định còn lại ở bảng E
17/11: Macedonia - Croatia; Israel - Nga.
21/11: Anh - Croatia, Andorra - Nga.
(Theo Tuổi Trẻ)