Hơn 2 tháng trước, qua điều tra vụ trộm tài sản tại Sở Khoa học-Công nghệ (KHCN) tỉnh Bình Định, Công an Quy Nhơn đã thu thập đủ tài liệu chứng minh Vũ Xuân Thịnh là thủ phạm nhưng lúc này y đã bỏ trốn khỏi Quy Nhơn nên Công an thành phố ra lệnh truy nã.
Vũ Xuân Thịnh là học viên lớp lập trình viên quốc tế theo học tại Sở KHCN Bình Định. Quá trình học ở đây, Thịnh đã nảy sinh ý định lấy cắp chiếc máy chiếu hiệu Panasonic trị giá 33 triệu đồng đang được Trung tâm Hỗ trợ - phát triển thông tin thuộc Sở KHCN dùng làm phương tiện giảng dạy. Và một buổi chiều, sau giờ học, Thịnh đã lén mở sẵn chốt cửa sổ không có chấn song của phòng học nơi đặt chiếc máy và đêm đó y lẻn vào lấy cắp.
Công an thành phố Quy Nhơn đến hiện trường xem xét thu thập dấu vết và tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Theo Bình Định, trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành thì hai hôm sau nhân viên bảo vệ Sở KHCN phát hiện một bọc nilon đặt ngay ngắn bên trong hàng rào của cơ quan. Bên trong đó là chiếc máy chiếu vừa bị mất cắp. Tuy vậy, Công an Quy Nhơn vẫn tiếp tục điều tra và qua đó xác định Vũ Xuân Thịnh là thủ phạm, nhưng y đã bỏ học nên đã ra lệnh truy nã.
Tại cơ quan công an, Vũ Xuân Thịnh khai nhận, sau khi lấy được chiếc máy chiếu y định đem về quê để sử dụng, nhưng qua nghe ngóng theo dõi thấy công an điều tra gắt gao nên đã lấy ni lông gói lại cẩn thận đề phòng trời mưa bị ướt rồi lén mang bỏ bên trong hàng rào của Sở KHCN. Làm vậy nhưng Thịnh vẫn chưa hết lo sợ nên đã bỏ học, trốn về địa phương. Sau đó, Thịnh được gia đình thuyết phục, đưa đi đầu thú.