Ấn Độ sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần này và các nhà lãnh đạo thế giới đã nhận được lời mời dự quốc yến do "Tổng thống của Bharat", bà Droupadi Murmu, tổ chức. Bản thân Thủ tướng Narendra Modi cũng thường tự gọi Ấn Độ là Bharat. Đây là một từ có nguồn gốc kinh Hindu cổ được viết bằng tiếng Phạn và là một trong hai tên chính thức của quốc gia Nam Á theo hiến pháp.
Chính phủ của ông Modi được cho là nỗ lực loại bỏ những biểu tượng còn sót lại về thời kỳ cai trị kéo dài khoảng 200 năm của Anh khỏi cảnh quan đô thị, thể chế chính trị và sách lịch sử Ấn Độ. Tuy nhiên, việc loại bỏ sử dụng tên tiếng Anh cho đất nước là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Các thành viên trong đảng cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông Modi, đảng Bharatiya Janata (BJP), liên tục vận động phản đối sử dụng "India" làm tên nước bởi nó có nguồn gốc từ thời cổ đại ở phương Tây và được đặt cho quốc gia này trong thời kỳ là thuộc địa của Anh.
Cuối tháng trước, chính phủ Ấn Độ triệu tập một phiên họp bất thường của quốc hội. Nhưng đến nay, họ vẫn giữ kín về nội dung chương trình nghị sự. Theo đài truyền hình New218, các nguồn tin giấu tên từ chính phủ tiết lộ các nhà lập pháp của BJP sẽ đưa ra một nghị quyết đặc biệt để ưu tiên tên Bharat.
Những tin đồn về kế hoạch đổi tên hiện vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cả ủng hộ lẫn phản đối. Shashi Tharoor, nghị sĩ thuộc đảng đối lập, tweet: "Tôi hy vọng chính phủ không ngốc đến mức loại bỏ hoàn toàn 'India'. Chúng ta nên sử dụng cả hai từ này thay vì gạt đi cái tên được cả thế giới công nhận". Trong khi đó, cựu vận động viên cricket nổi tiếng Sehwag cho biết ông hoan nghênh chuyện đổi tên và kêu gọi đội tuyển cricket của Ấn Độ sử dụng tên Bharat trên đồng phục. Sehwag viết: "Ấn Độ là cái tên do người Anh đặt và chúng ta cần lấy lại tên thuở ban đầu là 'Bharat'".
Tùng Anh (Theo Guardian)