Di chuyển ở Santorini:
- Từ sân bay, có xe bus của KTEL (bạn lên website của họ xem giờ giấc) đi Fira. Giá vé 1,8 euro 1 người. Từ Fira mới có xe bus đi Oía tiếp vé cũng khoảng 1,8 euro. Nhưng nếu bạn hạ cánh muộn sau 10h đêm thường là hết xe.
- Ngoài ra, ở sân bay có dịch vụ cho thuê ô tô tự lái (xe máy thì phải lên Fira mới có), giá khá cao. Thuê xe ở Fira thì giá rẻ hơn. Giá thuê xe máy tầm 25 euro/ngày, ôtô số sàn thì tầm 50 euro, số tự động tầm 70 euro. Trước khi đi, Hoàng làm giấy phép lái xe quốc tế, khi thuê xe, họ sẽ giữ bằng lái cho tới khi trả xe. Bạn phải mang cả 2 bằng, quốc tế và bản gốc để đối chiếu.
Ăn gì:
- Đa số các resort và nhà nghỉ đều bao ăn sáng, trưa và tối bạn tự đi ăn nhà hàng. Ở Fira, đôi vợ chồng 9X chọn nhà hàng Lithos restaurant thấy khá ổn, view đẹp và giá hợp lý. Trước khi đi, Hoàng dành nhiều thời gian tìm hiểu và thử hết các món được tư vấn như Fava me Koukia (món đậu fava nghiền), Tomato Gefthedes (bánh cà chua rán), Salad Hy Lạp, Keftes/Kofta (thịt viên Hy Lạp), Pita (gần giống bánh sanwich) Moussaka... nhưng đáng tiếc là không hợp khẩu vị.
- Hai người cũng thử món Risotto Seafood (cơm trộn hải sản), tôm hùm giá 78 euro một kg. Khách ăn con nào chủ hàng cân lên rồi chế biến, mang lên bàn để trước mặt bạn, sau đó đầu bếp đích thân đứng tách thịt tôm khỏi vỏ trước mặt khách hàng. Món tôm sú nướng, mixed grilled (các loại thịt nướng), mixed Fishes (các loại cá) vẫn là các món ăn hợp khẩu vị người Việt nhất.
- Đồ uống thì Hoàng đặc biệt khuyên bạn nên thử uống bia Mythos của Hy Lạp. Anh chàng thử 3 loại bia ở Hy Lạp và nhận thấy Mythos là ngon nhất.
- Ngoài ra ở Santorini có kem Gelato và sữa chua rất ngon. Kem Gelato là kem ốc quế, bạn tùy ý topping từ 1-3 vị khác nhau. Giá thì một vị là 4 euro, 2 vị là 7 euro, còn 3 vị là 10 euro. Sữa chua theo nhận xét của Hoàng thì còn ngon hơn, bạn tự lấy cốc ra chọn vị 4-5 vị sau đó thêm topping, sau đó đem ra cân. Quán được gợi ý là Solo Gelato.
- Riêng với ăn uống, Hoàng khuyên nếu đi 2 người bạn cứ gọi 2 món chính, nếu thích ăn thêm rau thì gọi salad thôi. Bởi một suất ăn khá lớn, gọi nhiều ăn sẽ không hết. Một bữa thường nên gọi 2 món chính, đồ uống, khoảng 20 -25 euro.
- Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều Gyro giá rẻ (thịt, pho mát, nước sốt, hành tây, và cà chua phục vụ bánh mì pita) và các cửa hiệu bánh sandwich với giá khoảng 4 euro cho một bữa ăn. Hôm cuối cùng ở Santorini, hai vợ chồng ra minimarket của dân địa phương mua trứng, thịt, cá sống, rau củ quả, rau thơm đủ hết... giá rất rẻ, mang về chế biến ở căn hộ rất tiện lợi. Tuy nhiên, nhìn chung, đồ ăn ở Hy Lạp không hợp khẩu vị của hai người.
Vài lưu ý nhỏ:
- Để thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển... điều nhất thiết quan trọng nhất là bạn phải mua sim 3G như Pay As You Go của Three, giá 20 euro, 13 GB dung lượng cao 4G, 3000 phút gọi, 3.000 tin nhắn sử dụng trong 30 ngày từ ngày kích hoạt.
- Một số kỷ niệm vui vui: ban đầu, Hoàng cứ nghĩ Santorini có rất nhiều nhà trắng mái xanh, đến nơi mới biết nhà trắng thì nhiều thật, nhưng mái vòm xanh cả đảo chắc chỉ có độ trên dưới 10 cái. Chỗ đẹp nhất, nhiều blogger chụp sống ảo nhất sau bao lâu tìm kiếm Hoàng mới biết là "3 Blue Dooms" trên Google Maps. Chỗ đó ở Oía, toàn là resort sang chảnh Private Arena, muốn sống ảo ở đó bạn phải đi sớm lúc vắng người, còn khi đông người cổng sẽ bị chặn.
- Khi thuê nhà nghỉ ở Santorini, chú ý những nhà nghỉ ở sâu phía dưới chân núi. View cũng không đẹp bằng ở trên cao, đi lại rất khó khăn, phải đi qua những nhà khác, khó tìm. Nếu bạn mang vali to đôi khi phải thuê porter mới khuân được xuống nhà nghỉ. Bạn nên thuê những con gần đường cái, vừa ở trên cao view đẹp vừa dễ tìm thì tốt hơn.
- Sân bay Santorini rất bé, tồi tàn nên đến sớm trước 3 tiếng để làm thủ tục vì có thể phải xếp hàng
- Đồ lưu niệm ở Santorini rất đắt nên nếu muốn mua đồ lưu niệm Hoàng khuyên nên dành một ngày mua ở Athens.