Làm thế nào để phát hiện đứa trẻ có tính hiếu thắng hay không?
Mọi người thường bị nhầm lẫn giữa lòng tự trọng và hiếu thắng. Về cơ bản chúng khác nhau ở chỗ, người có lòng tự trọng sẽ không đặt bản thân lên hàng đầu và bất chấp quyền lợi của người khác. Đó là lý do vì sao cha mẹ nên phát triển lòng tự trọng ở con.
Nếu con của bạn bắt đầu có tính hiếu thắng khi lên ba tuổi, bạn cũng đừng lo lắng vì giai đoạn đó chúng vẫn đang phát triển tính cách và học hỏi mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu tính hiếu thắng của chúng vẫn tiếp tục và tăng theo thời gian, bạn cần kịp thời ngăn chặn. Hãy thử những cách dưới đây!
1. Khơi dậy sự đồng cảm ở trẻ ngay từ khi còn nhỏ
Những người hiếu thắng thường chỉ quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của bản thân hơn là nghĩ cho người khác. Đó là lý do vì sao con bạn cần hiểu thế nào là sự đồng cảm. Sự thấu hiểu và thương cảm là những yếu tố rất cần thiết cho sự phát triển về mặt cảm xúc và xã hội của trẻ. Hãy nhớ rằng bạn là hình mẫu đầu tiên để con noi theo. Vì vậy, bạn hãy làm gương cho chúng bằng những hành động hàng ngày.
2. Tìm thứ gì đó mà trẻ đam mê
Sở thích đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phong cách sống ở trẻ. Việc giúp con tìm thấy đam mê của chúng như thể thao, hoạt động nghệ thuật... sẽ giúp chúng hào hứng với điều đó và kết thân với những đứa trẻ có cùng sở thích.
3. Giúp con phát triển tinh thần trách nhiệm
Những người có tính hiếu thắng thường không thích chịu trách nhiệm về hành động và hậu quả họ gây ra. Vì vậy, bạn cần giải thích cho con hiểu về những sai lầm chúng gây ra, giúp trẻ biết tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
4. Giúp con tập trung và vượt qua các thử thách
Người hiếu thắng thường nghĩ mình vượt trội hơn những người khác. Để trẻ không có những suy nghĩ như vậy, tốt hơn hết bạn nên đề xuất nhiều thử thách mới. Bằng cách này, trẻ sẽ biết chúng cũng có khó khăn mà không phải lúc nào cũng giải quyết dễ dàng được.
5. Khen con một cách khéo léo
Việc trẻ em liên tục tìm kiếm sự chấp thuận và chú ý từ cha mẹ là điều bình thường. Thay vì khen ngợi con quá mức như: "Con thông minh và xinh đẹp nhất lớp", bạn hãy tuyên dương về những điều con đã làm được: "Con đã học hành rất chăm chỉ đấy". Khen ngợi giúp ích rất nhiều trong việc phát triển lòng tự trọng ở trẻ, nhưng bạn không nên khen ngợi con quá nhiều vì như vậy sẽ phản tác dụng.
6. Luôn đặt ra giới hạn cho con
Người hiếu thắng sẽ luôn muốn làm mọi việc theo cách riêng mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Đây là lý do vì sao cha mẹ nên đặt ra giới hạn và mà không hạn chế quyền tự do hay ý kiến của con. Ví dụ như đặt ra thời gian biểu cho các bữa ăn, giờ học bài, giờ vui chơi cho con. Điều này sẽ giúp trẻ hiểu không phải lúc nào chúng cũng có thể làm theo ý của mình, chúng sẽ trưởng thành và kiên nhẫn hơn.
7. Đừng so sánh con với bất kỳ ai
Đứa trẻ cần hiểu giá trị của chúng không phụ thuộc vào độ thành công hay thất bại từ những người xung quanh mà phụ thuộc vào chính sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Đó là lý do vì sao bạn không nên so sánh con mình với bất kỳ ai, kể cả bạn bè hay người thân trong gia đình.
8. Đừng bao giờ để trẻ nghi ngờ về tình yêu thương của bố mẹ
Để tránh tính hiếu thắng ở trẻ, bạn cần thể hiện tình yêu thương của mình hơn là khiến trẻ tin chúng thật đặc biệt. Điều này sẽ giúp con càm thấy mình được tôn trọng như những người khác thay vì ảo tưởng mình vượt trội hơn mọi người xung quanh.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)