1. Không tận hưởng thời gian bên nhau

Dành thời gian cho nhau rất quan trọng trong một mối quan hệ. Cả hai sẽ cùng trò chuyện về các vấn đề trong cuộc sống, xích lại gần nhau hơn. Và một điều cần lưu ý là chất lượng hơn số lượng. Nếu cả hai cùng xem một bộ phim nhưng mỗi người lại bận tâm đến các công việc khác nhau thì khoảng thời gian đó không có giá trị. Hãy cố gắng làm việc gì đó mà cả hai có thể tương tác cùng nhau như đi dạo, nấu ăn...
2. Thiếu đồng cảm
Sự đồng cảm giữa hai người đóng vai trò rất quan trọng để phát triển mối quan hệ lâu dài. Khi bạn sống khép mình, nửa kia sẽ không thể đồng cảm và thấu hiểu cho nỗi buồn của bạn. Từ đó, mối quan hệ của cả hai dần lạnh nhạt và vô vị.
3. Không tôn trọng ranh giới của nhau
Sau khi kết hôn, mỗi người sẽ bị thu hẹp khoảng thời gian đi chơi, đi ăn cùng bạn bè bên ngoài. Đôi khi bạn có thể thoải mái đến mức nhầm nhu cầu của mình với nhu cầu của đối phương và bắt đầu chen vào không gian riêng tư của nhau. Dù cả hai đã kết hôn, nhưng bạn vẫn cần tôn trọng sở thích và không gian riêng của nửa kia. Đừng quá gay gắt nếu họ có quan điểm không đồng nhất với nhu cầu của bạn.
4. Coi sự hy sinh của nửa kia là điều hiển nhiên

Nếu bạn đã quá quen với lòng tốt của đối phương và xem điều đó là hiển nhiên, rất có thể đây là lý do khiến mối quan hệ của bạn tan vỡ. Nếu nửa kia luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đừng coi đó là công việc mà họ bắt buộc phải làm hoặc phớt lờ điều đó. Hãy dành lời khen và trân trọng những điều tốt đẹp mà nửa kia mang lại cho bạn.
5. Không chăm chút cho bản thân
Không hài lòng về tính cách và ngoại hình của đối phương cũng là một trong những lý do khiến các cặp tan vỡ. Hãy nhớ rằng đó là người bạn từng nỗ lực theo đuổi và dành tình yêu chân thành.
Theo thời gian, ngoại hình của bạn chắc chắn sẽ thay đổi nhưng không có nghĩa bạn ngừng chăm sóc cho bản thân sau khi đã kết hôn. Hãy tiếp tục duy trì những điều bạn từng làm trước khi bắt đầu mối quan hệ này như đến phòng tập gym, ăn uống lành mạnh...
6. Thiếu tự tin

Những người không tự tin vào bản thân thường sợ bị từ chối và luôn cố gắng để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Họ nghĩ bản thân không xứng đáng với đối phương hoặc cảm thấy đối phương không thực sự yêu mình. Thay vì vun vén hạnh phúc, họ thường chất vấn về tình cảm người kia dành cho mình.
7. Tránh xung đột
Mọi người thường nghĩ việc tránh xung đột, mâu thuẫn xảy ra sẽ giúp mối quan hệ tình cảm của mình tốt lên. Nhưng điều này chỉ khiến cả hai dần xa cách và che đi cảm xúc thật của mình.
Hai người không thể sống như vậy cả đời. Theo thời gian, cả hai sẽ chán nản và chọn cách buông bỏ thay vì giải quyết vấn đề. Xung đột giúp cả hai giải tỏa mâu thuẫn và cải thiện giao tiếp. Chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, vì vậy chỉ còn cách nói ra suy nghĩ về nhau và cùng tìm cách giải quyết thì mới có thể giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bền vững hơn.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)