10 tuổi, Trần Phạm Minh Anh có trong tay 12 giải thưởng về nghệ thuật trong nước và quốc tế. Cô bé xuất hiện trên nhiều sàn diễn nổi tiếng, là mẫu nhí Việt Nam duy nhất góp mặt trong sự kiện thời trang lớn nhất Thái Lan diễn ra hôm 10/3 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu búp bê Barbie. Minh Anh sở hữu vóc dáng cao ráo, được nhận xét có gương mặt mang vẻ đẹp hiện đại. Ngắm con gái tự tin sải bước trên sân khấu, ánh mắt thần thái, bước đi uyển chuyển, chị Phạm Bình, mẹ của Minh Anh, xúc động nhớ lại hình ảnh cô bé lúc lên ba "bé ti hin", gầy gò với nước da ngăm đen.
Minh Anh hồi bé thích múa hát, đặc biệt là nhảy theo điệu nhạc. Mỗi lần giai điệu quen thuộc vang lên, cô bé lắc lư, thậm chí làm động tác "bốc lửa" giống các nghệ sĩ trên sân khấu. Chị Bình hay đứng từ xa quan sát, phát hiện con gái có khả năng nghệ thuật. Lúc Minh Anh ba tuổi, chị quyết định cho con theo học lớp bồi dưỡng năng khiếu dành cho các vũ công nhí.
Những bài tập sôi động, những động tác vui mắt khiến Minh Anh nhanh chóng say mê tới mức ngày nào cũng đòi mẹ cho đi học. Áp lực bắt đầu đến khi cô bé thể hiện tố chất nổi trội và được chọn tham gia các cuộc thi trong nước, quốc tế. "Nhìn con tập ép dẻo đau phát khóc mà tôi không dám lại gần, sợ bé thấy mẹ sẽ nản chí", chị Bình nói. Người mẹ lánh đi những lúc thấy con đau và tự nhủ "lửa thử vàng, gian nan thử sức".
Kết thúc giờ học văn hóa, Minh Anh lại theo mẹ đến trung tâm ngoại ngữ, lớp luyện múa, tập nhảy và ca hát. Tối thứ Sáu là lúc cô bé bận rộn nhất vì phải hoàn thành bài tập giáo viên giao để được tham gia các các hoạt động nghệ thuật vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Sợ con bị cuốn vào guồng sinh hoạt quá hối hả, chị Bình sắp xếp lịch học và tập luyện để chừa ra khoảng thời gian cho Minh Anh vui chơi. Những chuyến đi diễn xa, chị tranh thủ đưa con khám phá cảnh đẹp, ẩm thực địa phương; giúp bé trải nghiệm vùng đất và làm quen bạn mới.
Từ ngày quyết định cho Minh Anh theo nghệ thuật, chị Bình không rời con. Bận rộn với công việc của một giáo viên nhưng chị không để bé một mình kể cả khi đi diễn hay tập luyện. "Là một người mẹ, tôi lo lắng mọi thứ khi con gái bước chân vào showbiz. Môi trường ấy tiềm ẩn nhiều cám dỗ, con lại quá nhỏ nên gia đình luôn đồng hành, là điểm tựa vững chắc cho con", mẹ bé Minh Anh cho hay.
Chị Phạm Bình dạy con: lòng nhân ái là vẻ đẹp đáng quý nhất và tài năng mới giúp ta tiến xa trên con đường nghệ thuật. Bởi vậy dù xót xa khi thấy Minh Anh khổ luyện nhưng chị hiểu được điều ấy giúp bé đến gần hơn với thành công trong tương lai. Những lần con gái mệt vì lịch tập và đi học dày đặc, chị Bình an ủi bé bằng lời lẽ tích cực. Chị bóp chân cho con, massage vai hay cùng Minh Anh nghe một bản nhạc mà bé yêu thích.
Không để con kiệt sức, người mẹ luôn kịp thời truyền năng lượng tích cực mỗi lúc cô bé có dấu hiệu căng thẳng. Những buổi đi chơi, đi xem phim giúp Minh Anh lấy lại cân bằng và dễ dàng tâm sự với mẹ những áp lực bé trải qua trong quá trình hiện thực hóa mơ ước.
7 năm kể từ ngày chạm ngõ nghệ thuật, Minh Anh giờ đây biết nhảy, dẫn chương trình, đóng phim và biểu diễn thời trang chuyên nghiệp. Bé đắt show catwalk, chụp hình... được đánh giá là gương mặt triển vọng trong làng mẫu nhí. Chị Bình thích nhất được con gái giúp phiên dịch mỗi lần gặp người nước ngoài. Minh Anh giao tiếp tự tin, ứng xử chừng mực và luôn dành cho mọi người nụ cười thân thiện.
Nhờ hoạt động nghệ thuật, mẫu nhí 10 tuổi có thu nhập của riêng mình cách đây 4-5 năm. Chị Bình lập một tài khoản nhỏ tiết kiệm cho con để khi lớn hơn, bé có thể sử dụng với sự tư vấn của mẹ.
NTK Đắc Ngọc đào tạo về catwalk cho Minh Anh trong một năm, nhận xét cô bé nhanh nhẹn và chững chạc so với tuổi. Anh cho biết Minh Anh rất cố gắng lúc luyện tập và chịu được áp lực mỗi lần trình diễn trên sân khấu lớn. Điều Đắc Ngọc yêu nhất ở học trò là tính cách giàu tình cảm. Cô bé biết quan tâm tới mọi người, nhường nhịn các bạn bé hơn và lễ phép khi giao tiếp với người lớn. |
Lam Trà