1. Tận dụng mùa giảm giá của trung tâm mua sắm, cố gắng tránh những món đồ nguyên giá
Nữ hoàng thời trang Coco Chanel từng nói: "Thời trang đến rồi đi, chỉ có phong cách tồn tại vĩnh cửu". Lời khuyên dành cho những người thành thị yêu thích thời trang thời thượng là hãy lên kế hoạch cho tủ đồ của mình một cách hợp lý, tận dụng những mùa sale ở các trung tâm mua sắm. Mua hàng hiệu tốt với mức giảm giá thấp tới 20% hoặc 30%. Nếu bạn có gu thẩm mỹ tốt và biết kết hợp hợp lý với một vài bộ quần áo chất lượng cao, bạn không cần phải chạy theo thời trang.
Lời khuyên: Mặc dù sản phẩm giảm giá theo mùa rất phong phú và nhiều màu sắc, đôi khi rẻ đến mức bạn không tin nhưng bạn phải mua đúng sản phẩm mình cần theo kế hoạch để tránh mua quá nhiều và trở thành "nhà sưu tập quần áo".
2. Giảm việc ăn ngoài, tự thiết kế các công thức nấu ăn lành mạnh
Có một cuốn sách bán chạy nổi tiếng ở Anh tựa đề "Bạn là những gì bạn ăn". Khi chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng, giá của các nguyên liệu thực phẩm khác nhau cũng tăng. Do đó, món ăn mà bạn gọi ở nhà hàng có thể giảm chất lượng, độ đầy đặn vì giá cả tăng lên.
Tốt hơn là hãy dùng số tiền bỏ ra ở nhà hàng để mua đồ hữu cơ tốt cho sức khỏe, mua một số máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, máy làm bánh sandwich, máy ép trái cây... Những bữa ăn ngon tự làm không chỉ giúp bạn giảm đáng kể chi phí mà kỹ năng nấu nướng của bạn còn có thể chinh phục được dạ dày của người yêu.
3. Mua nhà càng sớm càng tốt nhưng phải phù hợp tình hình tài chính của bản thân
Bạn không nhất thiết phải mua nhà ngay, bạn cần kết hợp sức mạnh tài chính của bản thân và sống trong khả năng của mình.
Nếu có thể, hãy bắt đầu bằng việc mua một căn nhà nhỏ, việc trả nợ ngân hàng hàng tháng được coi là một khoản tiết kiệm. Sau đó, nếu bạn cần dùng đến tiền, bạn có thể cho thuê hoặc bán nhà, lúc đó, nó sẽ trở thành một tài sản khác.
Lời khuyên: Đừng mua một bất động sản vượt quá khả năng thực tế của bạn, mua một ngôi nhà quá lớn hoặc quá đắt, hoặc phải trả quá nhiều khoản vay, gây ra tâm lý căng thẳng, không tốt cho sức khỏe của bạn.
4. Cố gắng trì hoãn kế hoạch mua ô tô và tích cực sử dụng phương tiện công cộng để đi lại
Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách Cha giàu, cha nghèo đã viết: "Làm thế nào để phân biệt tài sản và tiêu sản? Điều đó phụ thuộc vào việc khoản đầu tư này có mang tiền về cho bạn hay không?".
Ví dụ, một chiếc xe được xét là tiêu sản. Nó đã khấu hao kể từ thời điểm nó thuộc về bạn, không bao gồm ôtô cổ, đồ sưu tầm, phiên bản giới hạn. Lý do bởi bạn cần phải chi rất nhiều tiền mỗi tháng cho việc bảo trì, bảo hiểm và đỗ xe. Đây là một khoản đầu tư khiến tiền trong túi bạn "bay đi" mất.
5. Mua bảo hiểm càng sớm càng tốt
Khi tham gia bảo hiểm, bạn càng trẻ, phí bảo hiểm mỗi năm sẽ càng ít. Đồng thời, chi phí y tế ngày càng đắt đỏ, khi chỉ có bảo hiểm xã hội chi trả là chưa đủ. Bạn nên có ý thức bảo vệ cho bản thân từ sớm, lựa chọn bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hoặc bảo hiểm tiết kiệm phù hợp cho bản thân và gia đình.
6. Tận dụng tốt thời hạn trả nợ không lãi suất của thẻ tín dụng
Mỗi thẻ tín dụng ngân hàng đều đưa ra chương trình "trả góp không lãi suất" hoặc cả "trả góp 0 đồng". Vì vậy, bạn có thể tận dụng khéo léo thời gian trả góp không lãi suất này để giảm bớt căng thẳng khi mua sắm.
Lời khuyên: Hãy cẩn thận chi tiêu một cách khôn ngoan, đừng tiêu xài quá mức trong thẻ và chú ý hoàn trả tiền đúng hạn.
7. Đầu tư cố định vào một hoặc nhiều quỹ để khắc phục biến động của thị trường
Mặc dù nhiều người thích đầu tư toàn bộ số tiền của họ vào thị trường chứng khoán, nhưng đầu tư tiền thành nhiều đợt là lựa chọn thông minh hơn.
Đầu tư cố định vào một quỹ có thể là một cách tốt để chống chọi với sự hỗn loạn của thị trường trong dài hạn, đặc biệt đối với những người ham chơi, không muốn bị thị trường chứng khoán trói buộc và không muốn đầu tư quá nhiều tiền. Khi đó, quỹ đầu tư cố định sẽ mang lại cho bạn sự giàu có đáng kể.
Lời khuyên: Nếu bạn có điều kiện để ý kỹ đến thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu trong thời điểm sụt giảm hàng tháng là cách tối đa hóa lợi nhuận tốt hơn đầu tư cố định.
Hằng Trần (Theo BJRCB)