Ngày 10/4, TAND Hà Nội đã xét xử Cấn Hồng Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Đức Hai Long (25 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (24 tuổi), Hoàng Thanh Thọ (22 tuổi), Lê Xuân Hà (24 tuổi), Ngô Đức Trung (26 tuổi), Khuất Quang Cường (24 tuổi) cùng là cảnh sát ở Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội tội Cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan công tố, chiều 21/6/2012, tổ tuần tra công an xã Đại Mỗ, Từ Liêm phát hiện tại khu vực cây xăng Cầu Đôi có một người đang dắt chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Người này không xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe nên được đưa về trụ sở công an.
Người đàn ông khai là Nguyễn Mạnh Sơn (46 tuổi, làm nghề sửa khóa), còn xe máy của một người tên Tuấn (không rõ địa chỉ) thuê sửa khóa với giá 200.000 đồng. Anh Sơn đang trên đường đưa xe về phố Lương Văn can thì bị kiểm tra.
Cảnh sát xác định chiếc xe máy là của anh Nguyễn Hữu Hùng bị mất trộm chiều 21/6/2012 tại Thạch Thất. Sau đó, vụ việc được chuyển cho công an huyện Thạch Thất đến tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền. Thượng sĩ Ngô Đức Trung được phân công thu thập tài liệu về vụ mất trộm xe.
Các bị cáo tại tòa sáng 10/4. Ảnh: N.Anh |
Sau khi đưa Sơn vào phòng làm việc để lấy lời khai, do Sơn ngoan cố không khai báo nên Trung tát vào mặt Sơn. Cùng lúc đó Tâm (cán bộ đội điều tra trật tự xã hội) vào phòng thấy vậy cũng tát anh Sơn 2 cái.
Bị đánh, anh Sơn kêu “các ông không được đánh người” và cầm chiếc ghế giơ lên để chống lại. Thấy vậy, trung sĩ Nguyễn Tuấn Mạnh (người tiếp nhận bàn giao vụ việc từ công an xã Đại Mỗ) bảo Sơn bỏ ghế xuống và không cho Trung, Tâm đánh anh Sơn nữa.
Thấy ồn ào, một số chiến sĩ nghĩa vụ ở tầng 2 chạy xuống, trong đó có Hà, Long, Nguyên, Cường. Thấy anh Sơn cầm ghế, Hà quát rồi dùng tay đấm anh Sơn hai cái vào bụng, Long cũng đứng gần đạp làm anh Sơn ngã vào góc phòng. Lúc này, Thọ (cán bộ đội điều tra) cũng xông vào dùng tay đấm liên tục vào người, vào đầu.
Can ngăn không được, anh Mạnh lên phòng làm việc ở nhà kế bên, báo cáo với ông Nguyễn Hiền Du (Đội phó, trực chỉ huy đội).
Cùng lúc đó ở dưới phòng làm việc, Trung hô mọi người khóa tay Sơn lại, vật xuống sàn nhà. Khóa xong, mọi người dựng anh Sơn ngồi vào ghế liền bị Cường dùng dây nhựa vụt vài cái. Nguyên dùng tay đấm móc liên tục vào ngực, sườn...
Ông Du vào thấy vậy yêu cầu mọi người ra khỏi phòng làm việc, phân công người ở lại trông anh Sơn rồi cùng Trung lên phòng hội ý. 5 phút sau khi đi xuống, mọi người thấy anh Sơn gục xuống đã đưa đến bệnh viện, tuy nhiên, anh Sơn đã tử vong.
Tại tòa, 7 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đại diện gia đình bị hại xác nhận đã nhận của gia đình bị cáo hơn 1,1 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, họ đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của của những người lãnh đạo để xảy ra vụ việc.
Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, đối với ông Nguyễn Hiền Du, cơ quan điều tra xác định sau khi nhận Sơn về đã phân công cụ thể cho từng cán bộ giúp việc. Do phòng làm việc là phòng lấy lời khai cách xa nhau nên ông Du không quán xuyến được sự việc. Anh Nguyễn Tuấn Mạnh được phân công trực tiếp xét hỏi Sơn nhưng đã để một số chiến sĩ không có nhiệm vụ vào đánh Sơn. Hành vi của ông Du, Mạnh có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý bằng pháp luật hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo quy định của ngành.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Nguyên 4 năm, Long 3 năm, Thọ, 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù đến 30 tháng tù.
Nguyên Anh