Màn hình 2K
Khá nhiều ý kiến cho rằng màn hình độ phân giải 2K (2.560 x 1.440 pixel) trên smartphone kích thước 5 hay 6 inch là không cần thiết. Tuy nhiên, hàng loạt tên tuổi lớn trang bị cho sản phẩm cao cấp tính năng này như Oppo Find 7, LG G3 hay Samsung Galaxy Note 4. Màn hình 2K hỗ trợ hiển thị hình ảnh, video tốt hơn và cũng không quá ngốn pin của điện thoại sẽ là lợi thế cạnh tranh tốt cho sản phẩm.
Sony từng tuyên bố hãng này tự tin với màn hình FullHD. Tuy nhiên theo nhiều tin đồn, Xperia Z4 cũng sẽ được nâng độ phân giải màn hình lên 2K. HTC, Lenovo hay một các nhà sản xuất khác có lẽ cũng ko nằm ngoài cuộc đua này.
Ngoài ra, nhà sản xuất kính cường lực cho smartphone hàng đầu hiện nay là Corning cho biết, mẫu Gorilla Glass thế hệ thứ 4 cũng đã được gửi đến các nhà sản xuất, và năm tới, màn hình không chỉ nét hơn, mà còn mỏng và bền hơn nữa.
Android 5.0 Lollipop

Nếu không tính đến những chiếc iPhone sử dụng vi xử lý A7, A8, Android 5.0 Lollipop và vi xử lý 64-bit có thể coi là một cặp bài trùng trong thế giới smartphone. Hệ điều hành này được cho là sẽ giúp khai thác tối đa hiệu suất của vi xử lý.
Android 5.0 mới được Google cải tiến ở cả giao diện, sự tiện dụng cũng như khả năng bảo mật. Vừa qua, LG G3 hay một vài sản phẩm khác từ Motorola, Google đã được nâng cấp lên hệ điều hành này. Và gần như bắt buộc, có lẽ các sản phẩm Android trong năm tới cũng sẽ được cài sẵn Android 5.0 Lollipop, hay thậm chí là các phiên bản cao hơn của hệ điều hành này.
Bên cạnh đó, người dùng iOS, Windows Phone có lẽ cũng sẽ nhận được những gói cập nhật iOS 8.1 hoặc Lumia Denim. Tuy nhiên qua nhiều lần cập nhật mới đây, có thể thấy sự nâng cấp là không nhiều.
Vi xử lý 64-bit
Apple từng chịu nhiều sự cười nhạo khi đi tiên phong trong phong trào sử dụng vi xử lý 64-bit, đầu tiên là trên chiếc iPhone 5S hồi năm 2013. Sang năm nay, vi xử lý 64-bit đã bắt đầu nhen nhóm trên các smartphone Android như HTC Desire 510, 820. Nhưng có lẽ trào lưu này sẽ chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2015. Qualcomm cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp vi xử lý Snapdragon 410, 610 và 615 là các dòng chip 64-bit nhằm trang bị cho các sản phẩm tầm trung, giá rẻ, ngoài ra còn có dòng vi xử lý hiệu suất cao bao gồm Snapdragon 808 và 810 dành cho flagship.
Như vậy, trong năm tới, sẽ có rất nhiều sản phẩm chạy trên nền tảng 64-bit, từ giá rẻ đến cao cấp, với nhiều hệ điều hành khác nhau.
Camera tự sướng

Cuộc đua camera chính gần như bước vào giai đoạn thoái trào khi hầu hết sản phẩm đều có khả năng chụp ảnh ấn tượng, độ phân giải cao và nhiều tính năng độc đáo…thì một cuộc đua mới lại vừa được mở ra: camera tự sướng.
Nhiều nhà sản xuất hiện nay đã có những smartphone ở mức giá vừa phải và được mệnh danh là “chuyên dụng cho tự sướng”, chẳng hạn như Lumia 730, Xperia C3 hay Galaxy Grand Prime. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm cao cấp cũng được tập trung cải thiện tính năng này. Galaxy Note 4 có camera trước 3,7 megapixel góc rộng và khả năng panorama 120 độ hay cá biệt là chiếc HTC Desire Eye với camera trước 13 megapixel cùng flash kép mạnh mẽ.
Sang năm 2015, nhiều khả năng camera trước của hầu hết các sản phẩm tầm trung và cao cấp sẽ có độ phân giải ít nhất 5 megapixel, trải nghiệm chụp ảnh ở camera này cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn nữa.
Khả năng chống nước
Chống nước là tính năng hay và hữu dụng nhưng lại không nhiều nhà sản xuất trang bị cho smartphone. Ngoài dòng Xperia Z của Sony và mới đây là Desire Eye của HTC, những nhà sản xuất khác vẫn còn khá e ngại bởi giới hạn về công nghệ và thiết kế.
Với sự ưu việt của tính năng này và qua thành công từ những sản phẩm đi trước, nhiều khả năng 2015 sẽ làm năm nở rộ của những smartphone vừa mạnh mẽ, vừa có khả năng chống bụi và nước.
Smartphone giá rẻ lên ngôi

Năm 2014, từ sau sự ra mắt của Motorola Moto G hay các sản phẩm dòng Zenfone của Asus với cấu hình khá cùng mức giá rẻ đến bất ngờ, phân khúc smartphone tầm thấp có những bước phát triển khá mạnh mẽ.
Sự phát triển này có thể thấy rõ khi những sản phẩm ở mức giá dưới 5 triệu được trang bị cấu hình ngày càng cao, những thông số cấu hình cũng như những tính năng cốt lõi của chúng thậm chí ngang ngửa so với các sản phẩm ở mức 8-10 triệu. Asus Zenfone, Lumia 530, 630, 730, HTC Desire 610, 616, và nhiều sản phẩm của Lenovo hoặc Xiaomi là đại diện cho phân khúc này.
Sang năm tới, sự cạnh tranh này chắc chắc còn chưa dừng lại, nhất là khi Motorola, Nokia hay Asus đã có những động thái cho thấy họ còn tiếp tục cho ra những sản phẩm giá rẻ với cấu hình cao khác.
Ngoài ra, rất nhiều tính năng hữu dụng hứa hẹn cũng có thể xuất hiện và phát triển trong năm tới, chẳng hạn như sạc siêu nhanh, ra lệnh bằng giọng nói, cảm biến vân tay, màn hình sapphire, hay khả năng thanh toán bằng thiết bị di động…
Theo TechZ