1. Dù địa điểm bạn và chàng tới gợi nhắc lại rất nhiều kỷ niệm với người cũ, bạn cũng tránh kể bất cứ điều gì về người ấy. Đây không phải là thời điểm để bạn tìm người giãi bày tâm sự cũng như hoài niệm chuyện xưa.
2. Bạn "vạch" hết những thói hư tật xấu của bạn trai cũ trước mặt chàng, một mặt để chứng minh bản thân là người con gái tốt, mặt khác để thỏa cơn giận, nỗi ấm ức bấy lâu nay. Hành động này thật ngớ ngẩn bởi chàng không phải là đối tượng thích hợp cho bạn chia sẻ và chưa chắc chàng đã thích nghe.
3. Bạn từng là một cô nàng thích chơi bời, lừa dối bố mẹ, làm rất nhiều chuyện xấu khác và bạn cũng từng tự hào về những "chiến tích bất hủ" đó. Nhưng giờ đây, bạn đã thay đổi, trở nên tốt hơn, bạn không cần phải kể hết những chuyện liên quan tới quá khứ hay ăn năn về điều đó. Tất cả giờ đã qua, bạn cần phải đón nhận cái mới và cho chàng thấy bạn là một cô gái tuyệt vời.
4. Đừng gây ấn tượng với chàng bằng cách khoe khoang bản thân giàu có ra sao, kiếm tiền giỏi tới mức nào hay than nghèo, kể khổ. Điều này chỉ làm bạn trở thành một cô nàng kiêu kỳ, thích khoe của hay một cô gái đáng thương mà thôi.
5. Tránh nói về người tình lý tưởng của bạn trong ngày hẹn đầu bởi hình mẫu của bạn rất có thể trở thành áp lực cho chàng.
6. Tiết lộ quá chi tiết cuộc sống riêng cũng là một điều cấm kỵ. Hãy để chàng thấy bạn thật dễ gần nhưng lại khó thân, khá mới mẻ pha chút huyền bí, thúc đẩy chàng phải tự khám phá ra mọi thứ.
Linh Linh