Ông Goh Cheng Liang - nhà sáng lập Nipsea, tập đoàn sơn lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương - qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 98, để lại khối tài sản ước tính 13,2 tỷ USD. Trong tháng 12, 55% cổ phần Nippon Paint Holdings tại Tokyo sẽ được chuyển từ Wuthelam Holdings sang cho 6 trong 8 cháu của ông.
Ông Goh Cheng Liang qua đời ngày 12/8, hưởng thọ 98 tuổi. Ảnh: Ng Sor Luan
Trong nhóm thừa kế, April Goh, cháu nội của ông Goh thông qua con trai thứ Goh Chuen Jin (cựu giảng viên toán), nhận phần lớn nhất trị giá khoảng 3,4 tỷ USD. April hiện là nghiên cứu viên tại Đại học Columbia, Mỹ, tập trung nghiên cứu về bạo lực giới và từng làm việc trong lĩnh vực tài chính.
Charlotte, Henrietta và Victoria Goh - ba con gái ông Goh Hup Jin (con trai cả ông Goh, đồng thời là người hiện nắm quyền kiểm soát tập đoàn) - mỗi người thừa hưởng khoảng 1,1 tỷ USD. Trong đó, Charlotte từng đồng sáng lập một quỹ từ thiện tại Bali, hỗ trợ học bổng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
Martin Yuen-An Lavoo và Johan Zhong An Lavoo - hai cháu ngoại ông thông qua người con gái duy nhất Goh Chiat Jin - cũng góp mặt trong danh sách. Martin, 38 tuổi, từng đồng sáng lập startup nông nghiệp công nghệ cao Sustenir Agriculture, nay trở thành giám đốc tại Nipsea International.
Dù phần lớn cổ phần được chuyển cho thế hệ thứ ba, quyền biểu quyết vẫn tập trung trong tay ông Goh Hup Jin, 72 tuổi - con trai cả cố tỷ phú, người đã gắn bó hàng chục năm với tập đoàn.
Sinh ra trong nghèo khó, ông Goh Cheng Liang bền bỉ xây dựng cơ nghiệp sơn và trở thành tỷ phú giàu nhất nhì Singapore ở cuối đời. Ông nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ có thú vui xa xỉ duy nhất là bộ sưu tập du thuyền.
Tùng Anh (Theo Straits Times)