Thứ ba, 13/2/2024, 11:40 (GMT+7)

5 tỷ phú giàu nhất thế giới ngành thể thao

Ông chủ CLB Arsenal - Stanley Kroenke hiện là người giàu nhất thế giới trong lĩnh vực thể thao với khối tài sản hơn 15 tỷ USD, xếp trên các tỷ phú Jerry Jones, Robert Kenneth Kraft, Arthur Blank và Steve Bisciotti.

1. Stanley Kroenke

Stanley Kroenke sinh năm 1947, là doanh nhân người Mỹ. Ông là chủ sở hữu Kroenke Sports & Entertainment, công ty mẹ của CLB Arsenal (Ngoại hạng Anh), Los Angeles Rams (giải bóng bầu dục Nhà nghề Mỹ), Denver Nuggets (bóng rổ Nhà nghề Mỹ), Colorado Avalanche (hockey Mỹ), Colorado Rapids (bóng đá Nhà nghề Mỹ) và nhiều đội thể thao khác. Theo Forbes, tài sản của ông Kroenke hiện là 15,7 tỷ USD, giàu nhất trong giới thể thao.

2. Jerry Jones

Jerral Wayne Jones Sr sinh năm 1942, là doanh nhân người Mỹ. Ông là chủ sở hữu, Chủ tịch và Tổng giám đốc Dallas Cowboys, đang chơi tại giải bóng bầu dục Mỹ. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 13,6 tỷ USD.

3. Robert Kenneth Kraft

Robert Kenneth Kraft sinh năm 1941 là một nhà điều hành và doanh nhân thể thao người Mỹ. Ông là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Kraft, một công ty cổ phần đa ngành nghề.

Từ năm 1994, ông sở hữu CLB New England Patriots, chơi tại giải bóng bầu dục Mỹ. Năm 1996, Kraft thành lập CLB New England Revolution, đội đang chơi tại giải bóng đá nhà Nghề Mỹ. Ông có tài sản ròng ước tính 11,1 tỷ USD.

4. Arthur Blank

Arthur Morris Blank sinh năm 1942, là doanh nhân người Mỹ. Ông là nhà đồng sáng lập của Công ty bán lẻ đồ gia dụng The Home Depot.

Ông Blank hiện cũng sở hữu hai đội thể thao chuyên nghiệp có trụ sở tại Atlanta, Georgia gồm Atlanta Falcons (giải bóng bầu dục nhà Nghề Mỹ) và Atlanta United (giải bóng đá Nhà nghề Mỹ). Tài sản của ông hiện ước tính 8,3 tỷ USD.

5. Steve Bisciotti

Steve Bisciotti sinh năm 1960 là một doanh nhân Mỹ, hiện sở CLB Baltimore Ravens, thuộc giải bóng bầu dục Nhà nghề Mỹ. Giá trị tài sản ròng của ông hiện ước tính 7,2 tỷ USD.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới